đảo ngọc
-
Sáng 14/2, tàu Aida Stella chở hơn 2.100 khách quốc tế đến từ Châu Âu đã cập bến đảo Ngọc (TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tham quan, du lịch.
-
Xã Gành Dầu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là một trong nhưng xã đầu tiên của đảo ngọc đạt chuẩn nông thôn mới. Với lợi thế cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm… được đầu tư bài bản, trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư du lịch, Gành Dầu được thành phố chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
-
Nhắc đến Phú Quốc (Kiên Giang) nhiều người sẽ nghĩ đến một thành phố biển với những khu resort, những bãi biển đẹp ngất ngây… Nhưng để có một đảo ngọc như ngày hôm nay là sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Phú Quốc trong xây dựng NTM, để cân bằng sự phát triển, xây dựng đảo ngọc hiện đại, văn minh, giàu đẹp.
-
Đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xếp thứ hai trong 25 đảo và quần đảo được du khách, chuyên gia quốc tế bình chọn đẹp nhất thế giới.
-
Ngày 31/3, tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 178/2004/QĐ-TT (Quyết định 178) ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.
-
Do ảnh hưởng của bão số 1, các chuyến bay từ Hà Nội, Hải Phòng tạm dừng hoạt động, tàu Cao Tốc từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc cũng ngừng hoạt động, khiến nhiều du khách bị "mắc kẹt" lại Phú Quốc.
-
Đến với Phú Quốc có rất nhiều món ăn không chỉ mang tính đặc trưng, miền biển, mà các món ăn đảo ngọc này còn cực kỳ độc đáo và gây bất ngờ bởi tên gọi, độ tươi, ngọt, ngon lịm môi.
-
Lượng khách đến Phú Quốc dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt là khách quốc tế giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên vẫn đang trong tình trạng vắng khách, có khách sạn chưa đạt 50% công suất phòng.
-
Sáng 23/4, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã ban hành quyết định thi tuyển phương án kiến trúc cầu nối khu đô thị mới đảo Ngọc, với 2 đường Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), TP.Quảng Ngãi.
-
Sau khi hoàn thành, với tổng vốn đầu tư lên đến 3.800 tỷ đồng, sẽ xoá bỏ sự cô lập và cách trở với xung quanh. Theo đó, mỗi khi mưa lũ về và “cô lọ lem” hiện hữu của thôn Ân Phú, TP.Quảng Ngãi, sẽ thay đổi để mang hình dáng mới, như tên đang được ví gọi đảo Ngọc của Quảng Ngãi.