Đập Tam Hiệp hứng chịu đợt lũ thứ tư, thêm mối lo do đập đã bị biến dạng nhẹ

P.V Thứ bảy, ngày 15/08/2020 13:01 PM (GMT+7)
Đợt mưa lớn ở thượng nguồn khiến đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải căng mình hứng chịu đợt lũ thứ 4 vào ngày 14/8. Con đập thủy điện lớn nhất thế giới này buộc phải xả nước 2 lần trong tuần này để chuẩn bị đón đợt lũ mới trong bối cảnh đã bị biến dạng nhẹ do những đợt lũ trước.
Bình luận 0

Ngày 14/8, đập Tam Hiệp phải hứng chịu một đợt lũ mới sau khi trận mưa lớn trút xối xả ở thượng nguồn sông Dương Tử tại tỉnh Tứ Xuyên những ngày qua. 

Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lưu lượng nước vào hồ chứa của đập Tam Hiệp đạt hơn 50.000 m3/giây sau khi những đợt mưa lớn liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp hứng chịu đợt lũ thứ tư, thêm mối lo do đập đã bị biến dạng nhẹ - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp phải mở 6 cửa xả lũ. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trước sức ép của mưa lũ, đập Tam Hiệp đã phải xả nước 2 lần vào ngày 11 = 12/8 để chuẩn bị đón đợt lũ mới. Được biết, đợt lũ thứ 3 khiến đập Tam Hiệp phải mở đến 6 cửa xả lũ.

Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang đã yêu cầu các sở tài nguyên nước của các tỉnh và thành phố dọc sông Dương Tử, như Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc tăng cường hơn nữa công tác dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ của các sông vừa và nhỏ.

Hiện nước lũ đã dâng tới chân pho tượng Phật khổng lồ Leshan Giant Buddha hay Đại tượng Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên - bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới.

Lũ lụt do mưa lớn, bắt đầu ập tới Tứ Xuyên từ 10/8, cắt đứt 5 tuyến đường cao tốc, 5 trạm thu phí và 12 đường quốc lộ cùng tỉnh lộ. Cho đến nay, khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 14 con sông trên toàn tỉnh, Taiwan News đưa tin.

Theo China Daily, giới chức Trung Quốc ước tính lũ lụt năm nay đã làm ảnh hưởng tới khoảng 63,5 triệu người dân nước này, gây ra thiệt hại 25,8 tỷ USD. Số người chết hoặc mất tích là 219. Khoảng 54.000 ngôi nhà đã bị lũ lụt phá hủy.

Đập Tam Hiệp hứng chịu đợt lũ thứ tư, thêm mối lo do đập đã bị biến dạng nhẹ - Ảnh 2.

Lũ lụt nghiêm trọng tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo CGTN, mùa lũ năm nay ở Trung Quốc xuất hiện vào ngày 1/6 với tần suất lớn khiến mực nước tại nhiều sông, hồ dâng cao.

Trên khắp Trung Quốc, tổng cộng 634 con sông đã có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, trong đó, 194 con sông vượt qua ngưỡng đảm bảo an toàn và 53 con sông có mức tăng kỷ lục.

Tình trạng mưa lũ liên tiếp vừa qua khiến nước dòng Dương Tử dâng cao, làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an toàn của con đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Hồi cuối tháng 7/2020, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Trung tâm quản lý Tập đoàn Tam Hiệp - công ty vận hành con đập lớn nhất Trung Quốc, thừa nhận đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc đã bị "biến dạng nhẹ", một số kết cấu phụ của đập bị cong vênh.

Các thông số hoạt động của đập Tam Hiệp vẫn trong tiêu chuẩn và việc kiểm soát lũ được giám sát chặt chẽ dựa trên các thông số kỹ thuật thiết kế của đập.

Wang Hao, một thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và chuyên viên về thủy lợi tại Ủy ban quản lý sông Dương Tử thuộc Bộ Tài Nguyên Nước Trung Quốc, khẳng định đập Tam Hiệp vẫn có thể chống chịu được lũ mạnh.

Zhang Shuguang, một giám đốc thuộc Trung tâm quản lý dự án Tam Hiệp, thậm chí nói rằng con đập vẫn hoạt động tốt trong 500 năm nữa. Song ông cũng cảnh báo, công tác kiểm soát lũ cho sông Dương Tử không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem