đạt chuẩn nông thôn mới

  • Nam Định đạt được kỳ tích trên là nhờ chủ trương “lấy dân làm gốc; lấy thôn xóm, gia đình là hạt nhân của phong trào xây dựng NTM”. Bài học đó rất cần được nhân rộng, phổ biến để lan tỏa khắp dải đất hình chữ “S”.
  • Đến cuối năm 2017, xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là thành quả lớn sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình. Địa phương này đang quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là nâng chất các tiêu chí mới đạt ở “ngưỡng” của NTM.
  • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), vừa qua, xã Phổng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã chung sức, chung lòng, về đích đạt chuẩn NTM, trở thành xã đầu tiên hoàn thành mục tiêu của huyện miền núi Thuận Châu.
  • Tính đến nay, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), còn 3 xã chưa về đích là Hòa An, Hướng Đạo và Đồng Tĩnh. Trong đó, 2 xã Hòa An và Hướng đã đạt 16/19 tiêu chí, xã Đồng Tĩnh đạt 13/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2018 3 xã trên sẽ cán đích. Theo đó, Tam Dương sẽ là huyện thứ 3 của Vĩnh Phúc về đích NTM.
  • Sáng nay (29.1), buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long (Bạc Liêu) đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2017 đã được long trọng tổ chức.
  • Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) T.Ư vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện hoạt động phối hợp giữa văn phòng với các đơn vị truyền thông. 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.
  • Là huyện chịu thiệt hại nặng trong trận quét lũ lịch sử ngày 3.8.2017, tưởng chừng phải mất nhiều năm liền mới có thể gượng dậy nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La (Sơn La) đã “biến đau thương thành hành động”, đoàn kết vượt lên khó khăn và đạt được nhiều thành quả trong xây dựng NTM.
  • Cuối tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017. Đến thời điểm này, Nghĩa Hưng là huyện thứ hai của tỉnh Nam Định đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.
  • Ngày 23/12, UBND TP.Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Chiềng Đen đạt chuẩn Nông Thôn Mới (NTM). Đây cũng là xã thứ 2 đạt chuẩn NTM trong tổng số 5 xã tham gia xây dựng NTM của TP.Sơn La.
  • Bằng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của người dân, đến nay 100% số xã của huyện Nam Đàn đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.