đất rừng

  • Chiều 14.11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV.
  • UBND huyện Hàm Yên đã có chỉ đạo yêu cầu UBND xã Yên Lâm giải quyết khiếu nại, cấp phép khai thác rừng trồng cho gia đình bà Trần Thị Quế (xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Song, xã Yên Lâm vẫn không thực hiện chỉ đạo của huyện.
  • Trước thông tin dư luận cho rằng có việc chống lưng giúp doanh nghiệp hợp thức hóa hàng chục hécta đất rừng để xây "biệt phủ", ông Châu Thành Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khẳng định không có chuyện chống lưng, gia thế hay quyền lực ở đây...
  • Đến với đất rừng nơi chót mũi Cà Mau từ những ngày gian khó, ông Trần Văn Xê (ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình bám đất, bám rừng...nuôi tôm, nuôi cua trong rừng đước.
  • Sáng 16.5, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.
  • Không những thành công từ mô hình ươm cây, tạo cảnh quan bóng mát, anh Nguyễn Văn Thi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) còn mạnh dạn thuê 2 hecta đất đề trồng chuối, thu lợi mỗi năm gần 300 triệu đồng.
  • Xoay quanh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trong các nông lâm trường cũng như tình trạng người dân thiếu đất ở, đất sản xuất và giải pháp nào giải quyết những bất cập này, NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Khắc Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp (Bộ NNPTNT).
  • Không chỉ ở Đăk Nông, Nghệ An, tại tỉnh Quảng Trị, tình trạng người dân thiếu đất sản xuất cũng là vấn đề nan giải. Cụ thể, Quảng Trị có 9.353 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất với tổng diện tích 7.694 ha. Ngoài ra, có hàng nghìn hộ gia đình khác (không phải dân tộc thiểu số) cũng trong tình trạng thiếu đất nghiêm trọng.
  • Dù số diện tích mà Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân (Thiên Tân Gruop) thông báo nằm trong phạm vi giải tỏa dự án của ông Dem chỉ khoảng 2.000m2, với số tiền đã đền bù là 46 triệu đồng, song khi kiểm tra lại, ông Dem tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số diện tích trên 26.000m2 của mình đã bị chủ đầu tư san ủi để làm đường.
  • Những cánh rừng tự nhiên với bạt ngàn lim, dổi nhưng hàng chục năm qua không bị người dân khai thác, chặt phá mà họ còn tự khoanh nuôi bảo vệ, phục hồi tài nguyên rừng - đó là hiệu quả của việc nhà nước giao đất giao rừng đến tận hộ gia đình và cá nhân sử dụng lâu dài tại thôn Khe 5 xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).