Theo Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, viện trợ quân sự sát thương ngày càng tăng của các cường quốc NATO cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài chiến sự, gây thêm thương vong và làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân.
Khi một khẩu súng trường biến mất, nó có thể gây ra đại họa, chứ chưa kể đến vũ khí hạt nhân. Vậy mà quân đội Mỹ đã 7 lần làm thất lạc các thiết bị “ngày tận thế”.
119 giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa được Trung Quốc xây dựng trên sa mạc ở Ngọc Môn, như một tín hiệu cho sự mở rộng sức mạnh hạt nhân của Bắc Kinh.
Hôm 31/5, theo TASS dẫn lời nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, vụ phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất của Moscow đã được triển khai ở khoảng cách tối đa.
Lầu Năm Góc tiếp tục bảo vệ quyết định hủy bỏ vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã lên kế hoạch, đồng thời bác bỏ những tuyên bố cho rằng Tổng thống Joe Biden e ngại Tổng thống Putin.
John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có những lo ngại rằng, các chiến binh Taliban có thể chiếm lấy 150 đầu đạn hạt nhân từ Pakistan.
Quân đội Mỹ hiện vẫn sử dụng trực thăng UH-1 được phát triển vào những năm 50 để canh gác các căn cứ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân để tiết kiệm chi phí.
Mỗi khi một tân Tổng thống Mỹ nhậm chức, chiếc vali hạt nhân nắm giữ quyền kích hoạt hơn 900 đầu đạn hạt nhân của Mĩ cũng sẽ đổi chủ. Vậy quy trình chuyển giao chiếc vali nổi tiếng này sẽ diễn ra như thế nào?