Đấu Khánh Hòa, “đại gia” Thái Lan cho 4 ngoại binh... nghỉ phép

PV (VFF) Thứ bảy, ngày 23/12/2017 08:06 AM (GMT+7)
Hướng đến trận chung kết Mekong Cup 2017 tại Hàng Đẫy ngày 23.12, Muangthong chỉ mang sang Việt Nam 20 cầu thủ với gần như 100% nội binh.
Bình luận 0

Trong buổi họp báo trước trận trưa 22.12, HLV trưởng Muangthong Tawan Sripan thừa nhận đội bóng không có sự chuẩn bị tối ưu nhất cho giải đấu. Á quân Thai League mới chỉ tập trung trở lại 4 ngày gần đây và đội hình mang sang Hà Nội lần này chỉ gồm nội binh.

“Thành phần Muangthong sang Việt Nam lần này có 9 tuyển thủ Thái Lan. Ngoại trừ 4 ngoại binh được phép cho nghỉ phép, đây được xem là đội hình mạnh nhất của Muangthong Utd hiện tại. Chúng tôi có đôi chút lo ngại về thể lực của các cầu thủ khi đội mới chỉ tập được 3 buổi”, HLV Tawan Sripan chia sẻ.

img

Muangthong United.

Đánh giá về đội chủ nhà, cựu cầu thủ của HAGL cho biết: “Tôi đã xem qua băng hình các trận đấu của Sanna Khánh Hòa BVN. Theo đánh giá của tôi, họ là đội bóng tốt. Lối chơi của Khánh Hòa là bóng ngắn và kiểm soát. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với Muangthong”.

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa BVN cũng đưa ra những đánh giá tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên ông khẳng định toàn đội sẽ vì không vì thế mà quan ngại mà sẽ dốc toàn bộ sức lực để thi đấu một trận thật tốt.

“Muangthong United được xem là đội tuyển Thái Lan thủ nhỏ khi tập hợp rất nhiều tuyển thủ quốc gia nước này. Đây là đội bóng rất chất lượng. Họ cũng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều nên chắc chắn đây là một trận đấu khó khăn với Sanna.KH.

Dù vậy, đây là trận chung kết nên chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất là phải hướng đến chiến thắng”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi diễn ra vào sáng ngày 22.12.

Lần đầu tiên đại diện cho Việt Nam tham dự Mekong Cup, đội bóng phố Biển đã thi đấu rất ấn tượng khi đánh bại các đối thủ của Campuchia và Lào để giành quyền vào chơi trận chung kết với Muangthong Utd.

Tại vòng 1, thầy trò Võ Đình Tân vượt qua Boeung Ket Angkor (Campuchia) với tổng tỷ số đậm 9-5 sau 2 lượt trận. Ở bán kết, Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục đánh bại các nhà vô địch Lào League, Lào Toyota với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

“3 trận đấu vừa qua, cả đội đã thi đấu cố gắng, thể hiện nỗ lực vượt bậc. Việc phải thi đấu liên tục khiến nhiều cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt. Tuy nhiên, Sanna Khánh Hòa BVN là tập thể đồng đều nên chúng tôi vượt qua được những khó khăn đó. Toàn đội muốn có được lợi thế nhất định trước khi gặp Muangthong ở chung kết lượt về”, HLV Võ Đình Tân cho biết.

Trận chung kết lượt đi Mekong Cup 2017 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 23.12 tại sân Hàng Đẫy. Trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6.1 tại Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem