Đầu tư 369 tỷ đồng xây dựng cầu nối Bình Dương - Tây Ninh

Văn Dũng Thứ hai, ngày 12/10/2020 19:16 PM (GMT+7)
Ngày 12/10, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu và đoạn đường kết nối giao thông với tỉnh Tây Ninh.
Bình luận 0

Dự án này kết nối đường ĐT 744 của huyện Dầu Tiếng, Bình Dương và đường ĐT 784 của huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Công trình được thực hiện gồm phần cầu dài hơn 330m, rộng 25m được thiết kế 6 làn xe và phần đường dẫn phía Bình Dương dài hơn 377m, phần đường dẫn phía Tây Ninh dài hơn 92m.

Tổng vốn đầu tư của công trình này là hơn 369 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự kiến là 15 tháng.

Bình Dương xây dựng cầu hơn 360 tỷ đồng nối tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Bình Dương xây dựng cầu hơn 360 tỷ nối với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: V.D

Bình Dương và Tây Ninh là 2 tỉnh liền kề có kinh tế phát triển ở vùng Đông Nam Bộ. Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định: "Tuyến đường hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển của kinh tế và du lịch của cả hai tỉnh. Đồng thời, tạo trục kết nối giữa Tây Ninh, Bình Dương và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.".

Trước đó, vào ngày 11/10, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã khởi công xây dựng tuyến đường  9,5km có quy mô 6 làn xe chạy kết nối các huyện Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng.

Các đơn vị của tỉnh Bình Dương khẩn trương thực hiện 2 tuyến đường này như công trình để chào mừng "Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025" sẽ diễn ra vào ngày từ ngày 13 đến ngày 15/10 tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem