đậu tương

  • “Có nhiều kênh thông tin để nông dân (ND) tìm hiểu kiến thức, nhưng chúng tôi thích được “mặt đối mặt” với nhà khoa học”- đó là bày tỏ của chị Bùi Thị Nhiệm, xã Đông Hải tại chương trình “Nhịp cầu nhà nông” diễn ra ngày 12.8 tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). 
  • Chuyển đất lúa sang cây trồng khác ở ĐBSCL đang có nhiều hứa hẹn khi các doanh nghiệp đã cam kết sẽ sẵn sàng bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân khi làm chuyển đổi.
  • Ngày 26.5, tại buổi toạ đàm chính sách ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại nhằm ứng phó với các vấn đề an ninh lương thực và thay đổi khí hậu, TS Graham Brookes đến từ Viện PG Economics (Anh Quốc) cho biết:
  • Trong khi nông dân nhiều nơi có xu thế bỏ trồng cây đậu nành để chuyển sang trồng lúa, khoai... thì có một thực tế là nhu cầu về đậu nành lại đang ngày một tăng lên...
  • GS-TS Bùi Chí Bửu - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết, ĐBSCL có thể tăng diện tích đậu tương lên khoảng 100.000ha.
  • Gần chục năm về trước, Phình Sáng là một trong những xã nghèo nhất huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Từ khi có đường ô tô vào xã, điện lưới quốc gia được đưa đến từng nóc nhà sàn, đặc biệt là có sự vào cuộc của Hội ND, đời sống ở Phình Sáng đã là những gam màu ấm...
  • Theo Bộ NNPTNT, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 12 ước đạt 186 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2013 đạt 3 tỷ USD; tăng 22,3% so với năm 2012.
  • Tại tỉnh Bắc Kạn vừa diễn ra Hội thảo Chia sẻ nghiên cứu kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của các DTTS miền núi phía Bắc.
  • Bộ NNPTNT đã hoàn tất Dự thảo Thông tư “Quy định trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi”. Đây sẽ là “tấm hộ chiếu” để minh bạch hóa các thông tin về cây trồng biến đổi gen ở nước ta.
  • Theo quyết định phê duyệt Phương án sản xuất nông nghiệp năm 2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành, vụ đông năm 2014, người dân trong tỉnh sẽ được hưởng mức hỗ trợ giá giống khoai tây là 300.000 đồng/sào.