đậu tương

  • 64 nông dân ở thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An đang theo học lớp dạy nghề kỹ thuật trồng ngô, lúa, đậu tương, cây ăn quả có múi do Trung tâm Dạy nghề - Hội nông dân tỉnh tổ chức.
  • Trong khi cứ tới mỗi vụ thu hoạch, nước ta - nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long - lại rơi vào tình trạng dư thừa lúa gạo khiến giá giảm mạnh, thì ngược lại chúng ta vẫn đang rất thiếu ngô, đậu tương để sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ nhu cầu trong nước.
  • Từ nhiều năm nay, phong trào trồng cây vụ đông được nông dân Hà Nội hưởng ứng triển khai, đặc biệt là sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng NTM thủ đô.
  • Phân có nhiều đặc điểm ưu việt phù hợp với cây đậu tương do mang nhiều chất hữu ích hơn các loại phân tổng hợp khác.
  • Người chưa đến nước Mỹ thường có hai tâm trạng: Cảm phục và sợ hãi. Cảm phục vì nền khoa học công nghệ hiện đại, sức sáng tạo và sự giàu sang. Sợ hãi vì súng đạn, biểu tình hoặc hoạt động của băng nhóm tội phạm...
  • Vụ hè thu năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng được sự hỗ trợ về tiến bộ kỹ thuật, giống tốt nên đậu tương vụ hè thu sử dụng giống DT-84 đạt năng suất cao, ước tính đạt trên 2,1 tấn/ha.
  • Thịt lợn sạch là khái niệm để chỉ loại thịt từ lợn không dùng chất kháng sinh, kích thích trong quá trình nuôi. Trường Trung cấp nghề T.Ư Hội NDVN đã xây dựng giáo trình dạy nghề này ở trình độ sơ cấp (3 tháng).
  • Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 7, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tiếp tục tăng trưởng mạnh, mặc dù tình hình chăn nuôi trong nước vẫn chưa mấy sáng sủa.
  • Cháo là món ăn đáp ứng nhu cầu nước, khoáng chất, muối của cơ thể và giúp thanh nhiệt, nhuận trường ninh phế, nâng cao thể trạng.
  • Nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi cho rằng, việc tiêu thụ sản phẩm ngô, đậu tương tại ĐBSCL, theo đề án chuyển đổi đất trồng lúa, hiện còn nhiều khó khăn do thiếu hệ thống sấy, chế biến, giá cả không cạnh tranh…