Đầu Xuân 2025 nghe Chuyện làm ăn của những CLB Nông dân tỷ phú đất Bến Tre

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 31/01/2025 07:27 AM (GMT+7)
Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 10 câu lạc bộ nông dân tỷ phú, trong năm 2024 phát triển được 153 thành viên mới, nâng tổng số thành viên các câu lạc bộ lên 435. Đây là mô hình sáng tạo để tập hợp nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, đóng góp rất nhiều vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Bình luận 0

Các câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre không ngừng đổi mới

Để phát triển kinh tế hơn nữa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thời gian qua, mỗi câu lạc bộ còn chủ động xây dựng những mô hình điểm để nhân rộng.

Cụ thể, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao sử dụng mô hình hệ thống xử lý nước bằng Chlorin Gas mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi, được anh Đặng Văn Bảy - thành viên câu lạc bộ làm điểm và hướng dẫn cho nhiều thành viên khác làm theo tiết kiệm kinh phí đầu vào hàng tỷ đồng cho một vụ nuôi. Hiện nay, mô hình được nhiều thành viên của Câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Ba Tri, Bình Đại đến tham quan và ứng dụng làm theo.

tat/Chuyện làm ăn của những CLB “Nông dân tỷ phú” đất Bến Tre  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện (phải) tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh xen trong vườn dừa của thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú. Ảnh: Huỳnh Xây

Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Mỏ Cày Nam và Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú Giồng Trôm tiên phong gương mẫu xây dựng mô hình điểm về sản xuất dừa hữu cơ. Trong năm 2024 thành viên câu lạc bộ đã vận động, hướng dẫn cho 174 nông dân sản xuất dừa hữu cơ với diện tích 87,6ha. Từ đó giúp cho người trồng dừa có thu nhập tăng hơn trước đây từ 10 - 15%.

Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Châu Thành xây dựng được 10 mô hình điểm trồng sầu riêng với diện tích 2,7ha theo quy trình sản xuất sạch đạt chuẩn xuất khẩu...

Nhằm giúp cho sản phẩm nông nghiệp của thành viên các câu lạc bộ phát triển có hiệu quả, bền vững, năm 2024, ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ đã chủ động phối hợp mời gọi các doanh nghiệp đến liên kết, ký hợp đồng cung cấp sản đầu vào và đầu ra cho các thành viên trong câu lạc bộ.

Theo đó, Tập đoàn xuất khẩu trái cây T&T ký hợp đồng với Câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành bao tiêu bưởi da xanh, dừa uống nước; Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi CP cung cấp tôm giống, thức ăn nuôi tôm cho các Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú, huyện Ba Tri, huyện Bình Đại; Công ty Phân bón hữu cơ con voi Bình Dương và Công ty Phân bón An Nông cung cấp phân bón cho Câu lạc bộ Nông dân huyện Chợ Lách; Công ty Dừa Lương Quới thu mua dừa cho các Câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Giồng Trôm, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc…

Nhằm tạo điều kiện cho các sản phẩm cây ăn trái của các thành viên đủ điều kiện xuất khẩu đi các nước trên thế giới, các câu lạc bộ đã phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng mã vùng trồng cho các loại cây ăn trái: sầu riêng, bưởi da xanh, dừa uống nước… với trên 272,8ha.

Đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo phóng viên tìm hiểu, các thành viên trong Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre đã tham gia thành lập được 37 hợp tác xã và 123 tổ hợp tác, trong đó có 57 thành viên các câu lạc bộ tham gia vào hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của hợp tác xã.

Ngoài ra, những thành viên của các câu lạc bộ còn tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương, đây là những hạt nhân nòng cốt góp phần cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những thành viên của các câu lạc bộ còn tiên phong đi đầu trong các phong trào tại địa phương như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội...

Mới đây, ngày 14/12/2024, tại hội nghị sơ kết về Câu lạc bộ nông dân tỷ phú do Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức, ông Đặng Văn Bảy đến từ Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú chia sẻ: "Trong năm 2024, đã có thành viên câu lạc bộ lời 80 tỷ đồng từ việc nuôi tôm công nghệ cao. Đây là con số có thật".

tat/Chuyện làm ăn của những CLB “Nông dân tỷ phú” đất Bến Tre  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao của thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh. Ảnh: Huỳnh Xây

Để có được kết quả này, có công không nhỏ từ Câu lạc bộ nông dân tỷ phú. Bởi theo ông Bảy, đây là sân chơi, nơi sinh hoạt rất có ích và quý báo, có thể giải quyết phần lớn các câu chuyện về con tôm, đem về lợi nhuận tốt cho các thành viên.

Cũng như ông Bảy, nhiều thành viên của các câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre cho hay, đây là mô hình rất sáng tạo nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, là môi trường cho các thành viên câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác và hỗ trợ, giúp đỡ nhau, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, các mô hình điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mô hình cũng khơi dậy, phát huy tinh thần hợp tác, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội của các thành viên, là nhịp cầu kết nối giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội Nông dân và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Văn Bàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cho hay: "Các câu lạc bộ nông dân tỷ phú do Hội Nông dân tỉnh Bến Tre thành lập và phát triển qua các năm. Hoạt động của các câu lạc bộ không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên câu lạc bộ, mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực sự là những điểm sáng để hội viên, nông dân các địa phương khác có thể tham quan, học tập".

Theo ông Bàn, ngoài những điểm sáng trên, các câu lạc bộ nông dân tỷ phú còn vận động nguồn lực tham gia phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, giới thiệu các nguồn vốn ưu đãi của các ngân hàng để hỗ trợ thành viên câu lạc bộ đầu tư phát triển kinh tế, hướng đến thành lập doanh nghiệp do nông dân làm chủ.

Để phát triển cũng như mở rộng thành viên các câu lạc bộ, thời gian qua, Hội Nông dân luôn các địa phương thường xuyên tổ chức kết nối, hỗ trợ đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiệu quả trong và ngoài nước. Về phía các câu lạc bộ, cũng thường xuyên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem