Đề cương Văn hóa Việt Nam
-
Chiều nay (1/3) tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm khoa học “Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943) và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học nghệ thuật 80 năm qua”.
-
Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, nhiều người nghĩ rằng, bài thơ “Là thi sĩ” mà nhà thơ Sóng Hồng viết vào năm 1942 là để tranh luận lại với bài “Cảm xúc” của Xuân Diệu năm 1936 nhưng không phải như vậy.
-
“Có những lúc tôi chứng kiến ông nội đọc thơ tặng vợ và ôm vai người vợ của mình dù khi đó ngoài 60 tuổi rồi”, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh – cháu nội cố Tổng Bí thư Trường Chinh chia sẻ.
-
Đó là một trong những nội dung tại kết luận của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.
-
“Đề cương ra đời, với việc đặt con người ở vị trí trung tâm, là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng của phát triển văn hoá đã cho thấy phát triển con người và phát triển văn hóa là hai mục tiêu gắn kết, không tách rời nhau”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.
-
"Để bảo vệ văn hóa thực không bị "chết" trong thế giới ảo, chúng ta cần phải thực hiện nhiều hành động khác nhau, từ việc phát triển giáo dục và tôn trọng giá trị văn hóa cốt lõi, đến việc giám sát nội dung trên internet và xây dựng cộng đồng trực tuyến", Thứ trưởng Bộ VHTTDL chia sẻ với Dân Việt.
-
Sáng 24/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ”, nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023).
-
"Bản chất văn hóa mang tính nhân văn, tiến bộ, tích cực giúp cho con người tiến bộ nhưng hiện nay, đôi khi nó bị nhạt nhoà đi dưới cái nhìn chưa hoàn toàn chính xác, yếu tố thị trường cũng khiến cho văn hóa chệch choạc", PGS. TS Phạm Quang Long chia sẻ với Dân Việt.
-
Việc tháo gỡ các điểm "nghẽn" của văn hóa, để văn hóa "vừa là kết quả của kinh tế, vừa là động lực của phát triển kinh tế" không chỉ là định hướng mà còn là hành động của ngành VHTTDL. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông về vấn đề này.
-
“Nếu tất cả chúng ta cùng hành động mạnh mẽ, quyết liệt, cùng hướng tới sự thay đổi, tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một không gian văn hoá tốt đẹp cho người Việt”, GS.TS Từ Thị Loan - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia chia sẻ với Dân Việt.