Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (ĐBQH Quảng Trị) chia sẻ: Tôi hy vọng, với việc đổi mới sách giáo khoa lần này, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được thể hiện đậm nét.
![Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-22/1434788252-quoc-hoi.jpg)
Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
Vừa qua, dư luận có đề cập đến việc tên tuổi, công lao của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp không được thể hiện trong sách giáo khoa môn lịch sử của lớp 5, cấp
tiểu học, lớp 9 bậc THCS và lớp 12 bậc THPT. Theo ông, đây có phải là thiếu sót
lớn của Bộ Giáo dục – Đào tạo?
- Theo tôi, hình ảnh Đại tướng Võ
Nguyên Giáp đã trở thành tượng đài trong lòng nhân dân Việt Nam. Đảng và Nhà
nước ta cũng đã đánh giá rất cao vai trò, công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
qua lễ Quốc tang vừa rồi.
Lịch sử Việt Nam cũng đã ghi nhận công lao của Đại
tướng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên việc vinh danh Đại
tướng là phù hợp với lòng dân. Theo tôi nó còn có ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thậm chí, chúng tôi còn đề xuất nên vinh danh Đại
tướng là Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân quân sự kiệt xuất thế giới.
“Trong lịch sử VN, đã có hai
người được vinh danh là Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế giới, đó là
Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta hoàn toàn có thể làm hồ sơ để vinh danh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân quân sự
kiệt xuất thế giới. Qua báo chí, chúng ta có thể thấy bạn bè trên thế giới cũng
đều thừa nhận và đánh giá cao tài năng, khí chất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
– ĐBQH Lê Như Tiến.
|
Còn về vấn đề sách giáo khoa,
theo tôi rất nên có hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sách để
giáo dục cho con cháu chúng ta về những vị anh hùng có công lao lớn đối với dân
tộc Việt Nam, những người tạo nên những điểm nhấn chói lọi trong lịch sử nước
nhà.
Nếu mà chưa có thì tôi nghĩ rằng sắp tới chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung
theo sau sự đổi mới chương trình sách giáo khoa trong giáo dục. Đó cũng là một
trong những nội dung cần đổi mới theo Nghị quyết T.Ư 8 khóa 11 của Đảng về đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Quốc hội đã có Nghị quyết đề cập đến việc đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông, sau đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra Chỉ thị nhằm thực hiện Nghị
quyết này của Quốc hội. Tuy nhiên sau đó Bộ Giáo dục – Đào tạo vẫn chưa đưa
công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào trong sách giáo khoa môn lịch sử. Ông
nghĩ sao về việc này?
- Chúng ta đang tiếp tục đổi mới
các chương trình trong giáo dục một cách toàn diện và sách giáo khoa cũng vậy.
Tôi được biết là Bộ Giáo dục – Đào tạo đang rà soát lại toàn bộ để tiến hành
đổi mới sách giáo khoa trong giai đoạn 2015 và tầm nhìn xa hơn để cho bộ sách
giáo khoa được thể hiện toàn diện và đầy đủ hơn.
Và tôi hy vọng, với việc đổi
mới chương trình giáo dục, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như công lao
của ông sẽ được thể hiện một cách đậm nét trong sách giáo khoa các cấp học.
Xin cảm ơn ông!
Hải Phong ghi (Hải Phong ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.