Dép cao su
-
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình "Huyền thoại bước chân". Nhiều mẫu dép lốp cao su gắn bó với Bác Hồ và quân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã được trưng bày và giới thiệu.
-
Hơn 40 năm, đến tận bây giờ vẫn chọn gắn với nghề làm dép cao su thủ công, ông Lê Văn Dung (SN 1959, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) đã làm ra hàng nghìn đôi dép cao su cho những người yêu thích loại dép từng vang bóng một thời này.
-
Nghề làm dép cao su từ những chiếc lốp xe hỏng tưởng như đã biến mất mấy chục năm trước, nhưng CEO của thương hiệu "vua dép lốp" Nguyễn Tiến Cường đã âm thầm đưa đôi dép cao su (dép lốp) ra thế giới với slogan “đi dép cao su giúp ý chí mạnh hơn”.
-
Dép cao su hay dép lốp là một vật dụng thân thuộc gắn liền với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
-
Dép cao su hay dép lốp là một vật dụng thân thuộc gắn liền với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
-
(Dân Việt) - Những bộ hài cốt này được xác định là của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
-
Cụ Xuân không biết dép cao su xuất hiện từ bao giờ. Cụ chỉ nhớ mình bắt đầu làm dép cao su từ khoảng năm 1965. Hồi đó, loại dép này đã khá phổ biến...
-
Dân Việt - Những hình ảnh quý giá khi Bác thăm đảo đã được người dân Cô Tô lưu giữ trong ngôi nhà lưu niệm. Cô Tô không chỉ được Bác đến thăm mà còn là nơi duy nhất được phép dựng tượng khi Bác còn sống.
-
Ngày 18.7, nhiều người dân sống ở khu vực đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tập trung tại khuôn viên Trường THPT Chu Văn An (đường Phan Bội Châu) để chứng kiến công tác quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.