đi thi
-
Tính đến năm 44 tuổi, Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính (làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, nay là xã Phù Chuẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 9 lần đi thi với ý chí bền bỉ, kiên định. Đến khoa thi năm Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hòa thứ 3 (1637) đời vua Lê Thần Tông, Nguyễn Đức Chính khi đó đã 50 tuổi đi thi mới đỗ Trạng nguyên.
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Gia Lai có nhiều cán bộ, công chức, viên chức... tham gia để "bổ sung" bằng THPT. Đặc biệt, còn có thí sinh U50 sắp lên chức ông ngoại vẫn miệt mài đi thi để... làm gương cho con cháu.
-
Một nữ sinh phải ngồi đúng 1 tiếng rưỡi để hoàn thành bài thi ngay trước khi lâm bồn.
-
Vốn là quân sư, bậc công thần số một của triều Nguyễn, đương thời, Đào Duy Từ phải đổi họ đi thi để thỏa chí làm trai của mình.
-
Không ăn chuối, ăn bí, tránh số 13, kiêng kỵ cắt tóc... là 3 trong 20 điều kiêng kỵ được nhiều học sinh, sinh viên áp dụng trước mỗi lần thi cử.
-
Trên đường đi học thêm về, em Hằng bị 2 đối tượng chạy trên một xe máy tông thẳng vào xe khiến em ngã gãy chân.
-
Sáng 28.6, Tỉnh đoàn và Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi đã tổ chức đưa gần 1100 học sinh là con em của các gia đình nghèo ở địa phương vào tỉnh Bình Định để tham dự Kỳ thi gộp Tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2015.
-
GS Văn Như Cương nói: Nền giáo dục Việt Nam xếp hạng 12 thì đổi mới giáo dục làm gì nữa?
-
Ngày xưa, khi chưa có con đê dài tít tắp tạo thành những cánh đồng cò bay thẳng cánh thì đê Hạc Hải chính là những làng quê thuần nông nép mình bên bờ phá. Thế nhưng từ những “triền đê” nghèo ấy đã sinh ra những con người làm rạng danh quê hương, đất nước…
-
Khi vừa tròn 5 tháng tuổi, Lê Viết Thuận (sinh 1991, ở Hiệp Hòa - Bắc Giang) bị bỏng nặng, toàn bộ gân tay chân bị co quắp. Nằm liệt giường 9 năm, nhưng với nghị lực vươn lên, cậu vẫn thi đậu 2 trường đại học, liên tiếp giành nhiều học bổng khi là học sinh.