Di tích quốc gia đặc biệt
-
Khu di tích Gò Tháp (nằm trên địa bàn 2 xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là khu di tích cấp quốc gia đã được công nhận từ năm 1998, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa-lịch sử của dân tộc và nhân loại.
-
Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường là một trong những ngôi đình cổ nhất còn lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là công trình tiêu biểu về nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc đình làng Bắc Bộ thế kỷ XVII và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1964.
-
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 14) đối với hai địa danh tại Quảng Ninh.
-
Phật viện Đồng Dương, tọa lạc tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vừa là kinh đô, vừa là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng không chỉ của Vương quốc Chăm-pa cổ xưa, mà nó còn có sức lan tỏa và ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh trong các quốc gia Đông Nam Á đương thời...
-
Một cây cổ thụ được gắn bảng tên là “cây mít thế kỷ” tuổi thọ khoảng 300 năm, hiện đang trồng trong khuôn viên chùa Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Cây mít thế kỷ này có điểm đặc biệt mỗi khi ra quả xếp hình giống cái dĩa, quả chín tỏa mùi rất thơm…
-
Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), là đất tổ tiên nhà Trần, là quần thể di tích lăng mộ, đền, chùa, am tháp nơi vùng đất An Sinh cổ xưa, với 14 di tích trải rộng trên 2.206ha thuộc 4 xã An Sinh, Tràng An, Thủy An và Bình Khê...
-
Địa đạo Củ Chi nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km về phía Tây Bắc, là hệ thống hầm hào dài khoảng 250km, nơi quân đội sử dụng để ẩn náu, liên lạc, tiếp tế trong kháng chiến chống Mỹ.
-
Bộ cánh cửa ở gian giữa tòa tiền đường đền Thiên Trường trong cụm Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần–chùa Tháp, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) là bảo vật quôc gia vô giá từ thế kỷ XVII thời Hậu Lê...
-
Đền Trần ở phường Yên Giang (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) còn lưu giữ được 9 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn phong cho Trần Hưng Đạo. Đó là các đạo sắc của vua Tự Đức (năm 1852, 1853, 1880); đạo sắc phong của vua Đồng Khánh (năm 1887); đạo sắc phong của vua Duy Tân (năm 1909); đạo sắc phong vua của Thành Thái (năm 1889).
-
Đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã hơn 550 năm tuổi. Đây là vị khai quốc công thần từng một thời vào sinh ra tử với vua Lê Lợi và phò trợ bốn đời vua nhà Lê.