Dịch Corona: Người Trung Quốc săn lùng cư dân đến từ Vũ Hán

Minh Nhật Thứ hai, ngày 03/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Nhiều cộng đồng ở Trung Quốc đang trao thưởng bằng tiền mặt cho bất cứ ai phát hiện cư dân đến từ Vũ Hán - tâm dịch Corona cố gắng vào khu vực họ sống, theo Digitaljournal.
Bình luận 0

Thời dịch Corona bùng nổ, người dân Trung Quốc ở nhiều nơi không ngại ngần gõ cửa và đặt câu hỏi cho những người cố gắng vào khu vực họ sống.

Thậm chí, nhiều nơi còn trao thưởng bằng tiền mặt cho bất cứ ai phát hiện cư dân đến từ TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch Corona bùng phát.

img

Các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc và kiểm tra nhiệt độ đã được triển khai tại Bắc Kinh để giúp kiểm soát sự lây lan của virus Corona.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã làm dấy lên mối lo ngại rằng virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ Vũ Hán có thể lan rộng hơn khi mọi người di chuyển về quê ăn Tết, đi du xuân, chơi Tết.

Ở Bắc Kinh, các khu dân cư đã tự phong tỏa bằng cách dựng rào chắn để buộc du khách hoặc bất cứ ai trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết phải khai báo những nơi họ đã đi.

Một quận ở phía bắc thành phố Thạch Gia Trang thậm chí còn thưởng 2.000 nhân dân tệ (288 USD) cho bất cứ ai phát hiện người trở về từ Vũ Hán trong hai tuần qua.

Tại nhiều khu vực, không chỉ cư dân Vũ Hán mà bất cứ ai từng đến Hồ Bắc đều không còn được chào đón nữa. 

"Ngay cả khi bạn sống ở đây, bạn cũng không thể về nhà (nếu từng đến Vũ Hán, Hồ Bắc)", một nhân viên bảo vệ chắn ngay lối vào của một khu phố ở Bắc Kinh cho biết.

"Những người từ Hồ Bắc có thể mang virus đến đây", anh bảo vệ, đeo mặt nạ màu xanh nhấn mạnh. "Nếu bạn đến từ Hồ Bắc, bạn phải thông báo cho ủy ban khu phố".

img

Trung Quốc đã ra sức ngăn chặn dịch bệnh bằng cách phong tỏa Vũ Hán, ngoại bất xuất, nội bất nhập, đình chỉ các nhóm du lịch nước ngoài, cắt các tuyến xe buýt đường dài và đình chỉ hàng nghìn chuyến tàu.

Nhưng virus Corona vẫn tiếp tục lây lan, giết hơn 360 người và lây nhiễm cho hơn 17.000 người trên cả nước.

Hầu hết các ca bệnh - 11.177 ca là ở Hồ Bắc. 56/57 trường hợp tử vong được báo cáo hôm thứ Hai 2/2 cũng đều đến từ tỉnh này. 

Sau kh kỳ nghỉ Tết kết thúc vào thứ Hai (2/2), chính quyền địa phương đang chịu áp lực vô cùng lớn để tìm ra những người từng đến tỉnh Hồ Bắc.

"Nếu họ trông lạ mặt hoặc đang kéo vali, tôi sẽ yêu cầu họ khai báo xem họ đến từ đâu. Tôi rất lo lắng (vì dịch Corona)", một phụ nữ làm việc tại một khu phức hợp ở Bắc Kinh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem