điều chỉnh

  • Môi trường nước thay đổi bất thường cộng với nắng nóng kéo dài làm dịch bệnh bùng phát đã và đang khiến tôm, cá nuôi ở Thừa Thiên- Huế chết hàng loạt, đẩy hàng loạt hộ nông dân vào cảnh nợ nần. 
  • Mía phải đốt bỏ, cà chua đổ ra đường, thanh long cho bò ăn, bắp cải đổ xuống sông, hành tây, ớt, xoài rớt giá, ế ẩm... là những câu chuyện buồn của nông dân Việt.
  • Tổng Công ty Dầu (PVOil - thuộc Tập đoàn Dầu khí VN) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị hướng dẫn đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng giảm vốn điều lệ.
  • Mặc dù vải (Litchi sinensis), nhãn (Nephelium longana) có hệ thống rễ phát triển và khai thác được nhiều dinh dưỡng từ đất, nhưng bón phân cân đối, hợp lý cho vải, nhãn không chỉ quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả    kinh tế mà còn là cơ sở để phát triển sản xuất bền vững.  
  • Đây là khẳng định của ông Võ Văn Quyền-Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ này, chiều nay (1.6).
  • Mùa hè đã đến, chi phí tiền điện của mỗi gia đình tăng cao. Làm thế nào để có thể tiết kiệm điện dễ dàng trong mùa hè này là những băn khoăn của rất nhiều hộ dân?
  • Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì xây dựng kịch bản điều hành giá, tính toán thời điểm điều chỉnh giá hợp lý, tránh điều chỉnh dồn vào một đợt để hạn chế tác động đến tâm lý người tiêu dùng. 
  • Khẳng định giá xăng dầu hiện nay hoàn toàn được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, có sự quản lý, điều tiết của nhà nước, tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận, do công tác tuyên truyền chưa tốt nên người dân không thông cảm mỗi khi giá xăng tăng.
  • Đây là một trong những điểm được đề cập trong bộ Quy tắc về quấy rối tình dục (QRTD) nơi làm việc vừa được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Bộ LĐTBXH, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 25.5.
  • Đó là ý kiến của nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐB) khi nói về việc tăng giá xăng dầu. Cùng với đó, theo các ĐB, giá xăng phải tiến dần đến thị trường, Nhà nước không nên can thiệp vào giá. Muốn vậy, phải sửa lại Luật Giá, hướng đến thị trường cạnh tranh thì mới giải quyết triệt để.