-
Thời gian qua có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh. Qua các vụ án, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã đúc kết một số kinh nghiệm và cả các mặt thách thức, hạn chế.
-
Ngày 16.4, tin từ TAND TP. Hà Nội, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của 6/7 bị cáo trong vụ án PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank, trong đó có đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVN.
-
Trong vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm vấn đề được xem là “nút thắt” gây nhiều tranh cãi, đó là việc PVN xin thoái vốn khỏi OceanBank; có đối tác muốn mua cổ phần của PVN tại OceanBank; bị cáo và luật sư cho rằng nếu việc này được giải quyết sớm PVN sẽ không mất 800 tỷ đồng.
-
Trong bản án tuyên phạt ông Đinh La Thăng và đồng phạm, khi đề cập tới sai phạm trong chỉ định thầu, HĐXX cho biết, cũng thời điểm đó PVN chỉ định thầu xây dựng một số dự án khác như Ethanol Dung Quất, Ethanol Phú Thọ, xơ sợi Đình Vũ, các dự án này cho đến nay được xác định là thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.
-
Sáng nay (22.1), HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm. Bị cáo Phùng Đình Thực bị tuyên 9 năm tù giam. Kết thúc phiên tòa, nhiều người thấy bị cáo Thực rời tòa một mình.
-
Cuối giờ sáng nay (22.1) bản án dành cho ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã được tòa tuyên. Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân.
-
Sáng nay (22.1), TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 13 năm tù và phải bồi thường 30 tỷ đồng.
-
Trong lời nói sau cùng của ông Đinh La Thăng và các bị cáo trước tòa, không một ai nhắc tới danh vọng, tiền tài. Nước mắt, lời nghẹn ngào của nhiều bị cáo đều chung nỗi đau khi nhắc đến hai chữ "gia đình".
-
Sau ông Đinh La Thăng, các bị cáo trong vụ án đã nói lời sau cùng. Nhiều người xúc động và khóc khi nhắc đến gia đình.
-
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng GĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói bản thân bị cáo hết sức thành khẩn, hành vi không gây nguy hiểm cho xã hội, mong được cơ quan tố tụng thay đổi biện pháp ngăn chặn (được tại ngoại) như bị cáo Phùng Đình Thực.