đình làng
-
Trước ảnh hưởng của dịch covid-19 khiến giá củ đinh lăng ở tỉnh Nam Định liên tục giảm. Hiện giá mỗi kg đinh lăng chỉ từ 1.000 - 5000 đồng/kg. Tính bình quân ra bán 1kg đinh lăng, nông dân chưa mua nổi cốc trà đá vỉa hè.
-
Đình Thượng Phú được biết đến là một trong những ngôi đình cổ ở huyện Hà Trung (Thanh Hóa) với nét kiến trúc Chăm độc đáo. Được xây dựng từ khoảng thế kỷ XIV đến nay đã hơn 600 năm, nhưng hiện đình Thượng Phú đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ trở thành phế tích nếu không sớm được trùng tu.
-
Ở làng Thạch Tân, xã Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam) có ngôi đình cổ và một cây rõi thân to 5 người ôm không xuể nổi tiếng... thiêng(?!). Vì rằng, ngôi đình đã từng bị lính Mỹ buộc xích sắt vào 2 chân cột gian giữa, dùng 4 xe bọc thép M113 kéo mà không sập.
-
Ông Phan Lạc Hùng người có niềm đam mê và 50 năm kinh nghiệm về nghề mộc ở làng Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đã cho ra đời một ngôi đình làng bằng gỗ gụ siêu nhỏ, độc đáo, có tỉ lệ 1/1.000, nặng 60kg sau 5 năm nghiên cứu và thực hiện chế tác mô hình.
-
Gắn bó với nghề mộc gần 50 năm, ông Phan Lạc Hùng đã sáng tạo mô hình đình làng Hữu Bằng siêu nhỏ nhờ đôi tay tài hoa, khéo léo. Từ một việc làm tưởng chừng chỉ cho vui, ông đã tạo ra được một tác phẩm để đời cho con cháu.
-
Với lòng yêu làng quê và say mê những nét đẹp trong đình làng cổ, nghệ nhân Phan Lạc Hùng (67 tuổi, ở xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã tạo nên mô hình đình Hữu Bằng bằng gỗ gụ giống bản gốc đến từng milimet.
-
Dự án được nhà nước và nhân dân góp tiền đầu tư, nhưng sau hơn 2 năm thực hiện, kết quả gần như bằng không, gây thất thoát tài sản.
-
Với mục đích bảo tồn và phát triển cây đinh lăng, hiện nay nhiều thành viên HTX Dịch vụ Hoa Trung (phường Bắc Sơn, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định trồng và chế biến các sản phẩm từ đinh lăng. Các thành viên HTX đang ăn nên làm ra với cây đinh lăng ví như cây "sâm người nghèo".
-
Nhờ lo được đầu ra ổn định cho 56.000 gốc cây đinh lăng-loài cây được ví như "sâm người nghèo", sau nhiều năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" ông Bùi Văn Sớm (SN 1963) ở xóm 12 xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, Nam Định đã có của ăn của để. Trừ chi phí mỗi năm ông đút túi 300 triệu đồng từ "sâm người nghèo".
-
Mô hình trồng mít Thái siêu sớm xen canh cây đinh lăng của hộ ông Lê Thành Công tại ấp Tân Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã góp phần tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích đất. Trái mít non, lá mít ông dùng nuôi dê, còn lá đinh lăng, thân đinh lăng, củ đinh lăng đều bán được...