• Họa sĩ Nguyễn Văn Phúc (SN 1945 tại làng Vị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) là người để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong dòng tranh gò nhôm độc đáo.
  • Tác giả Harper Lee vừa rời khỏi danh sách các tác giả chỉ viết một tiểu thuyết duy nhất trong cả cuộc đời, sau khi bà tuyên bố sẽ xuất bản một tác phẩm thứ hai sau "Giết con chim nhại".
  • Mèo là một trong số những con vật thân cận nhất trong đời sống con người, bởi vậy nó cũng đứng trong top đầu những con vật được đưa vào phim hoạt hình. Hình ảnh chú mèo trên màn ảnh được nắm giữ hàng trăm vai trò khác nhau, từ ngây thơ, lười biếng tới anh hùng. Nhưng những chú mèo hoạt hình nổi tiếng nhất lại là những kẻ phản diện vừa ác độc vừa gian ngoan. Hãy cùng điểm mặt những chú mèo xấu tính nổi tiếng nhất của thế giới hoạt hình.
  • Đêm chung kết liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới 2015 tại xã xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) diễn ra suôn sẻ, thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Ai cũng hồi hộp chờ kết quả cuối cùng.
  • Đặt vấn đề thi ảnh báo chí dù chỉ giới hạn ở lĩnh vực nông thôn - trong bối cảnh báo chí hiện tại quả thực là hơi… lãng mạn. Tuy nhiên thực tế Cuộc thi ảnh báo chí “Đất và Người” cho thấy sự sự lãng mạn ấy hoàn toàn có cơ sở hiện thực.
  • Ban tổ chức nhận được 7.000 tác phẩm gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ của nhiều tay máy từ khắp các vùng miền, đặc biệt từ nông thôn. Ảnh đơn, ảnh bộ được gửi về, đa phần từ những tác giả nhiếp ảnh không chuyên nhưng có thế mạnh rất lớn là đang sống, làm việc tại nông thôn, thậm chí những bức ảnh chụp về những người thân của họ. 
  • Trần Công Thành, 22 tuổi, anh chàng điển trai có rất nhiều cảm với Hà Nội - mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên. Những xúc cảm với mảnh đất Hà Thành giúp cho tác phẩm “Duyên” của chàng trai vừa tốt nghiệp ĐH Sân khấu điện ảnh đoạt giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh trong Lễ trao giải cuộc thi "Chất Hà Nội" tổ chức cuối tuần qua.
  • Tham gia chương trình “Lần đầu tôi kể”, ca sĩ Noo Phước Thịnh kể lại quá khứ nghịch ngợm suýt gây cháy nhà.
  • Tình trạng cháy vé các phim Việt trình chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội diễn ra ở 3 cụm rạp lớn, khiến nhiều khán giả buộc phải chấp nhận ngồi ghế phụ hoặc ngồi xuống đất trong suốt thời gian chiếu phim.
  • Hai tác phẩm của hai tác giả đến từ Phú Yên, Ninh Thuận đã vượt qua hơn 30.000 bức ảnh tham dự Cuộc thi Ảnh nghệ thuật VnExpress 2014 để đươc tôn vinh ở giải thưởng cao nhất.