Tin tối (15/12): Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng đầu quân có gì đặc biệt?

Minh Hoàng Thứ năm, ngày 15/12/2022 20:10 PM (GMT+7)
Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng đầu quân có gì đặc biệt? Ronaldo quay trở lại Real tập luyện; HLV Deschamps quyết làm mọi thứ có thể để ngăn Messi; Hakimi sẵn sàng giảm lương để trở lại Real; M.U sẽ bổ sung thêm 1 tiền đạo và 1 hậu vệ phải.
Bình luận 0

Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng đầu quân có gì đặc biệt?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chuẩn bị chia tay HAGL để chuyển sang chơi bóng ở Nhật Bản trong màu áo Yokohama FC, đội bóng vừa giành quyền lên chơi ở J.League 1 2023. Cụ thể, tiền đạo 27 tuổi sẽ khoác áo đội chủ sân Mitsuzawa theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tin tối (15/12): Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng sắp đầu quân có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Yokohama FC. Ảnh: Getty.

Yokohama FC mới được thành lập năm 1999. Thành tích đáng chú ý nhất của họ từ trước đến nay là 1 lần vô địch J.League 2006. Cùng với đó là 2 lần đoạt chức vô địch giải hạng 4 Nhật Bản vào năm 1999 và 2000.

Năm 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng khoác áo Yokohama FC theo dạng cho mượn từ HAGL. Hiện Yokohama FC đang sở hữu cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới hiện nay là Kazuyoshi Miura (55 tuổi).

Ronaldo quay trở lại Real tập luyện

Không lâu sau khi ĐT Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022, siêu sao Cristiano Ronaldo đã quay trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid để xin tập nhờ trong quá trình tìm kiếm CLB mới. Hôm 22/11 vừa qua, CR7 đã bị M.U chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

HLV Deschamps quyết làm mọi thứ có thể để ngăn Messi

Tin tối (15/12): Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng sắp đầu quân có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

HLV Deschamps quyết ngăn Messi vô địch World Cup. Ảnh: Getty.

Sau khi ĐT Pháp giành quyền vào chơi ở trận chung kết World Cup 2022 diễn ra vào 22h00 ngày 18/12 tới, HLV Didier Deschamps đã khẳng định rằng, ông sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn siêu sao Lionel Messi có được chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp.

Hakimi sẵn sàng giảm lương để trở lại Real

Theo tiết lộ của tờ Relevo, hậu vệ Achraf Hakimi sẵn sàng giảm lương để được trở lại khoác áo Real Madrid trong tương lai gần. Ngôi sao 24 tuổi tưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real nhưng bị bán cho Inter Milan vào Hè 2020. Sau đó 1 năm, tuyển thủ Maroc đầu quân cho PSG với mức lương 280.000 euro/tuần.

M.U sẽ bổ sung thêm 1 tiền đạo và 1 hậu vệ phải

Tin tối (15/12): Đội bóng J.League 1 mà Công Phượng sắp đầu quân có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

M.U sẽ mua Gakpo trong tháng 1/2023? Ảnh: Getty.

Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, ưu tiên số một của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới là bổ sung thêm 1 tiền đạo thay thế Cristiano Ronaldo. Cody Gakpo của PSV Eindhoven là mục tiêu số một mà HLV Erik ten Hag nhắm tới. Nếu bán được Aaron Wan-Bissaka, chiến lược gia người Hà Lan sẽ tậu thêm 1 hậu vệ cánh phải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem