đợt không khí lạnh
-
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lại sắp có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường xuống, miền Bắc tiếp tục chìm trong mưa phùn, rét đậm.
-
Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông 2020, trời rét đậm, có nơi rét hại và xuất hiện băng giá.
-
Nhiệt độ hạ xuống thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay, khoảng 11 độ C, nhiều người dân Hà Nội phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm giữa đêm.
-
Từ đêm qua, nhiệt độ vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn đã giảm xuống ngưỡng rét hại.
-
Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia), đầu tuần tới, có một đợt không khí lạnh khá mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, tiếp tục gây mưa ở miền Trung, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu.
-
Từ hôm qua đến sáng nay (15/10), thời tiết tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) tốt, thuận lợi cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đến tối nay, dự báo khu vực này sẽ có mưa.
-
Miền Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh, có thể gây mưa ở nhiều nơi. Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 9 -10/10, biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão.
-
Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, hai ngày đầu tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục nắng ráo, sau đó chuyển mưa giông do chuẩn bị đón đợt không khí lạnh, kết hợp với gió hội tụ. Theo đó, Hà Nội sẽ giảm còn 24-28°C vào ngày 24/9.
-
Hai ngày đầu tuần tới, miền Bắc nắng ráo, sau đó chuyển mưa giông do đón không khí lạnh. Hà Nội giảm còn 24-28 độ C vào ngày 24/9.
-
Từ ngày 15/9, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) đột nhiên giảm sâu, chỉ còn 12,2 độ C, xuống dưới ngưỡng rét hại. Tại sao lại có hiện tượng thời tiết dị thường này?