Dự án điện mặt trời
-
UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với các chủ trang trại nông nghiệp. Trong trường hợp không khắc phục và cố tình vi phạm, thì tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định hoặc kiến nghị đề xuất thu hồi dự án vi phạm.
-
Dự án điện mặt trời áp mái có quy mô "khủng" nhất từ trước tới nay sẽ được Công ty TNHH De Heus, Công ty CP Bel Gà và Green Roof triển khai để góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam sang phát thải thấp và bền vững.
-
Phát biểu tại buổi tham vấn, các nhà khoa học và nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam nêu rõ quan điểm, điện mặt trời có thể di dời và làm ở nhiều vị trí, chính quyền Quảng Ngãi không nên cho phép triển khai ở đầm An Khê, TX.Đức Phổ, để bảo vệ nguyên vẹn giá trị của nền văn hoá cổ Sa Huỳnh.
-
Phát biểu tại buổi tham vấn, cùng khẳng định giá trị của nền văn hoá cổ xưa tại đầm An Khê, TX.Đức Phổ, các nhà khoa học, nghiên cứu bày tỏ lo ngại nếu cho phép làm 2 dự án điện mặt trời tại đây, sẽ gây nhiều tác động không tốt đến giá trị văn hoá, đời sống của người dân trong khu vực này.
-
Trước nhiều ý kiến khác nhau về 2 dự án điện mặt trời được đề xuất đầu tư tại đầm An Khê, TX.Đức Phổ, với tổng vốn 1.960 tỷ đồng, PV Etime tiếp tục tìm hiểu và trao đổi với chính quyền địa phương về 2 dự án này.
-
Trên cơ sở đề nghị của Sở VH-TT&DL, tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho tổ chức Hội nghị tham vấn về vai trò của đầm An Khê, gắn với không gian văn hoá – sinh tồn của cư dân Sa Huỳnh cổ và đánh giá tác động của dự án NM điện mặt trời ở đầm An Khê, TX.Đức Phổ.
-
Sau khi xem xét, nghe ý kiến của cấp ngành chuyên môn và liên quan, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tạm dừng đầu tư 2 dự án điện mặt trời, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.960 tỷ đồng ở đầm An Khê, TX.Đức Phổ, cho đến khi được Chính phủ duyệt bổ dung vào Quy hoạch chung phát triển điện lực quốc gia.
-
Như Báo Dân Việt đưa tin, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Thuận Nam. Tòa phúc thẩm trả hồ sơ yêu cầu làm rõ vai trò của bên đại diện dự án về việc thuê mướn người ngoài vào tranh chấp đất, dẫn đến gây án…
-
Trong khi các doanh nghiệp “khóc ròng” khi hàng loạt dự án điện bị cắt giảm công suất, gửi đơn kêu cứu nhiều nơi. Ngân hàng – chủ nợ chính của các dự án điện mặt trời được cảnh báo rủi ro.
-
EVN dự kiến cắt giảm khoảng 1,3 tỷ KWh năng lượng tái tạo trong năm 2021, khiến cho “miếng bánh” trái phiếu điện mặt trời trở nên khó nhằn với nhà đầu tư lỡ “xuống tiền” năm 2020…