Dự án đường Vành đai 3: Người dân Nhơn Trạch quan tâm suất tái định cư, mức giá bồi thường

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 27/10/2022 19:45 PM (GMT+7)
Đa số người dân khi di dời, giao đất triển khai dự án đều mong muốn biết cụ thể về điều kiện cấp suất tái định cư.
Bình luận 0

Người dân quan tâm đến tái định cư đường Vành đai 3

Chiều 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp, lấy ý kiến hơn 300 hộ dân tại xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) về việc triển khai thực hiện dự án thành phần 3 - dự án Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. 

Dự án đường Vành đai 3: Người dân Nhơn Trạch quan tâm suất tái định cư, mức giá bồi thường - Ảnh 1.

Sơ đồ đường vành đai 3. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại cuộc họp, hầu hết người dân bày tỏ mong muốn địa phương sớm thông báo các điều kiện cấp tái định cư; cho biết vị trí địa điểm bố trí tái định cư; phí hạ tầng; diện tích đất tái định cư đối với từng hộ. 

Người dân cũng kiến nghị mức giá bồi thường phải thỏa đáng, gần hoặc bằng với giá thị trường để họ sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đã thông tin với người dân về tái định cư hộ chính và suất phụ. Địa điểm là Khu tái định cư Long Thọ (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch). Mỗi hộ dân khi di dời, được giao đất và nhận hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà. 

Dự án đường Vành đai 3: Người dân Nhơn Trạch quan tâm suất tái định cư, mức giá bồi thường - Ảnh 2.

Một góc cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Ngoài 1 suất được cấp theo quy định, nếu người dân gặp khó khăn về nhà ở sẽ được quyền mua tái định cư với mức giá của Nhà nước", ông Thành cho hay. 

Trước ý kiến của người dân, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị huyện Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư Long Thọ. Tiến hành tổ chức cấp tái định cư công khai, dân chủ, công bằng; tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong người dân. 

Dự án đường Vành đai 3: Người dân Nhơn Trạch quan tâm suất tái định cư, mức giá bồi thường - Ảnh 3.

Lấy ý kiến người dân Nhơn Trạch. Ảnh: Ban Mai

Được biết, dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài khoảng 11,26km qua địa bàn 3 xã: Vĩnh Thanh, Phú Thạnh, Long Tân (Nhơn Trạch). Điểm đầu dự án tại Km0 kết nối với Cao tốc Bến Lức - Long Thành (Nhơn Trạch) và điểm cuối tại Km11+260 tiếp giáp với TP.HCM. Phần đường cao tốc sẽ có quy mô 8 làn xe, đường song hành hai bên tối thiểu 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp. 

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM về Đồng Nai, đồng thời giúp kết nối vùng, khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem