Kaluga những ngày đầu tháng 5 mang bầu không khí hân
hoan, hòa chung cùng cả nước Nga kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến
tranh vệ quốc vĩ đại.
Cũng trong những ngày tháng 5 này, tại Khu công nghiệp
thuộc vùng kinh tế đặc biệt Kaluga, huyện Borovsk, tỉnh Kaluga, người dân địa
phương và chính quyền càng thêm hy vọng khi chứng kiến lễ khánh thành nhà máy sản
xuất sữa công suất lớn hàng đầu nước Nga của một tập đoàn kinh tế lớn đến từ Việt
Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Dự án sữa TH tại Kaluga, góp phần
mang lại những khởi sắc hơn nữa cho vùng đất này.
Được xây dựng trên diện tích gần 15 ha, Nhà máy sữa TH có
công suất thiết kế lên tới 1.000 tấn sữa/ngày, trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày.
Trước đó, TH đã xây dựng và vận hành trang trại bò sữa công nghệ cao tại tỉnh
này.
Dù chỉ cách Moscow khoảng 100 km, song tỉnh Kaluga vẫn gặp
nhiều khó khăn trong việc tìm định hướng phát triển kinh tế nhất là đối với các
hợp tác xã nông nghiệp đã hết hiệu quả. Từng có giai đoạn, phần lớn diện tích đất
nông nghiệp tại đây bị bỏ hoang, nhiều hợp tác xã, khu công nghiệp có từ thời
Liên Xô cũ không còn thu hút lao động.
Ông Victor, người sinh ra và lớn lên tại vùng đất này,
chia sẻ, trước đây ông làm lái xe cho một hợp tác xã nông nghiệp. Người dân
quanh đây thường chỉ có hai lựa chọn công việc, phần lớn chọn làm tại các hợp
tác xã nông nghiệp, một số khác làm nghề rừng. Ở độ tuổi của mình, bản thân ông
Viktor cũng không dễ tìm kiếm được công việc phù hợp. Các dự án chăn nuôi và chế
biến sữa của TH đã mang lại cho những người như ông Viktor thêm cơ hội. Những
thay đổi quan trọng mà ông cảm nhận được gói gọn bằng một vài từ đơn giản: “Mọi
thứ ổn định, lương trả đúng hạn, điều kiện làm việc tốt”.
Mitrokhin Gennadi cũng là một trong những thành viên lâu
năm nhất khi đã có 8 năm gắn bó với TH-Rus, công ty con của Tập đoàn TH tại
Nga.
Trước đó, ông đã có nhiều năm làm việc trong những nông
trường tập thể thời Liên Xô. Công việc cũng ít được chuyên môn hóa mà xoay
quanh mọi thứ liên quan tới nông nghiệp, từ vận hành máy, phụ xe, lái xe… Thế rồi,
ông Gennadi đã nghe ngóng được một sự kiện lớn sắp diễn ra tại vùng đất này: một
doanh nghiệp Việt Nam tìm đến và xây dựng một khu sản xuất phức hợp.
“Thế là tôi quyết định thử làm việc tại đây và làm cho đến
tận bây giờ. Công việc chính của tôi là lái máy gặt đập liên hợp, máy gặt ngũ cốc.
Tôi đã làm nông cả đời nhưng mọi thứ ở đây rất khác biệt. Trước kia, trên cánh
đồng của chúng tôi không có những thiết bị công nghệ hay máy móc công suất lớn và
hiện đại như vậy. Chúng hoạt động hiệu quả bất ngờ”, ông Gennadi hào hứng chia
sẻ.
Mức thu nhập cũng là một ưu điểm lớn trong mắt ông
Gennadi. Người đàn ông Nga chia sẻ, rất khó để tìm được một công việc có thu nhập
tương tự tại huyện. Nếu muốn kiếm thêm, người dân phải chấp nhận đánh đổi bằng
cách đi xa hơn, tìm các công việc theo ca, làm việc tập trung trong khoảng một
tháng, sau đó về nhà nghỉ ngơi trong một tuần. Công
việc thường xuyên thay đổi hoặc không đúng sở trường như Gennadi đang làm tại
TH.
Dự án sữa TH đã mang tới các tác động kinh tế - xã hội
tích cực cho địa phương khi góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hồi sinh
hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang tại Kaluga, Moscow và vùng
Viễn Đông thành những cánh đồng màu mỡ.
Ông Efremov Alexander Viktorovich, Bộ trưởng nông nghiệp
vùng Kaluga cho biết, với công suất tối đa lên tới 1.000 tấn sữa/ngày, Nhà máy
sữa TH vừa khánh thành là nhà máy chế biến sữa lớn nhất tỉnh Kaluga và một
trong những nhà máy lớn nhất ở Nga.
Mặc dù có khả năng tự cung tự cấp về sữa rất cao (162%),
Kaluga lại đang thiếu hụt năng lực chế biến tại chỗ khiến hơn một nửa lượng sữa
phải chuyển đi nơi khác. Do đó, tỉnh tích cực thu hút đầu tư lớn (dự kiến 52 tỷ
ruble trong 6-7 năm tới) để xây dựng thêm các cơ sở chế biến hiện đại, đồng thời
phát triển các trang trại công nghệ cao. Việc Tập đoàn TH xây dựng nhà máy chế
biến sữa hiện đại tại Kaluga giúp giải quyết bài toán thiếu hụt năng lực chế biến
tại chỗ của tỉnh, một “vựa sữa” của Nga. Chính quyền địa phương đã tạo những điều
kiện thuận lợi tối đa, kết hợp với các chính sách đầu tư ưu đãi từ chính phủ
Liên bang Nga, từ đó Nhà máy đã hoàn thành, tạo bước ngoặt quan trọng trong Tổ
hợp Dự án sữa TH tại xứ sở bạch dương.
Mặt khác, một phần không nhỏ diện tích đất nông nghiệp ở
tỉnh Kaluga vẫn chưa được khai thác, và TH trong nhiều năm qua đã và đang từng
bước đưa quỹ đất này vào sử dụng một cách hiệu quả.
“Trong bối cảnh tỉnh Kaluga đang đặc biệt chú trọng vào
phát triển ngành sản xuất sữa, dự án này mang một ý nghĩa then chốt. Chúng tôi
rất vui khi TH không chỉ xây dựng nhà máy chế biến mà còn đầu tư vào các trang
trại chăn nuôi hiện đại. Đây chính là lĩnh vực mà tỉnh Kaluga cam kết hỗ trợ tối
đa cho các dự án của TH”, ông Viktorovich cho biết.
Điều quan trọng nhất, theo ông Viktorovich, chính là con
người. Nhờ có các dự án sữa của TH, địa phương có thêm nguồn nhân lực, những
cán bộ công nhân sẽ làm việc tại các nhà máy, trang trại của Tập đoàn TH.
Ước tính, Tổ hợp Dự án sữa tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD của TH tại Liên bang Nga đến nay đã tạo ra khoảng 500 việc làm - con số này sẽ tăng lên nữa khi dự án hoàn thành - trở thành biểu tượng "ngoại giao nhân dân" đầy ý nghĩa. Cùng với những người dân đang làm việc tại TH là gia đình của họ, các hạ tầng phục vụ nhu cầu mới đang được xây dựng. Hiện tại, Chính phủ Nga đang hỗ trợ người lao động của TH xây dựng nhà ở.
Ông Vladimir Vasilievich Potemkin, Phó Thống đốc tỉnh
Kaluga nhìn nhận, dự án sữa TH tại Kaluga không chỉ là một dự án kinh tế đơn
thuần mà còn là một biểu tượng của tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Liên
bang Nga.
"Bạn biết đấy, mối quan hệ giữa các quốc gia và các
dân tộc được xác định theo thời gian. Trong quá khứ, chúng ta đã hỗ trợ lẫn
nhau rất nhiều. Đến hiện tại, chúng ta lại có sữa Việt Nam chất lượng cao xuất
hiện tại nước Nga. Tôi tin rằng trẻ em và người lớn đều sẽ thích thương hiệu TH
true MILK và sẽ thưởng thức các sản phẩm một cách thích thú," ông Potemkin
chia sẻ.
Ông Potemkin nhớ lại những chia sẻ của bà Thái Hương, nhà
sáng lập Tập đoàn TH gửi tới Tổng thống Putin. Trong đó bà nói, nhân dân Việt
Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ thắm tình anh em của nhân dân Liên Xô. Bởi vậy, việc
TH đầu tư sang Nga không chỉ là hành động nắm bắt điểm vàng trong kinh doanh mà
còn là một nghĩa cử tri ân với đất nước đã từng giúp đỡ Việt Nam.
“Đây là một câu nói đắt giá, và tất nhiên chúng tôi không
thể không ủng hộ dự án này. Nga luôn có mối quan hệ rất gần gũi với Việt Nam,
và nhà máy khổng lồ của TH vừa đi vào hoạt động là một chiến thắng vĩ đại đối với
chúng tôi”, ông Potemkin tự hào chia sẻ.
Triển khai Dự án trong thời kỳ cấm vận, tiếp đến là dịch bệnh và chiến tranh nhưng với sự kiên định không ngừng nghỉ và sự quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, bà Thái Hương đã dẫn dắt Dự án đạt được nhiều thành tựu, ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản trị để tạo ra một nền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Sự kiện mới nhất, lễ khánh thành Nhà máy chế biến sữa TH cũng truyền đi thông điệp "Hãy làm ly sữa thắm tình hữu nghị Việt - Nga" - lời cam kết của TH trong việc mang lại giá trị bền vững, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Nhà máy sữa TH tại Kaluga đã đi vào hoạt động, nhưng đây
chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước.
Tập đoàn TH có kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất,
đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thị trường, không chỉ tại Nga.
"Sau giai đoạn 1, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục triển khai
giai đoạn 2 của nhà máy chế biến sữa để đạt tổng công suất 1.000 tấn/ngày vào
năm 2026. Đồng thời, Tập đoàn có kế hoạch khởi công xây dựng trang trại K2 tại
Kaluga và tiếp tục các hoạt động chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tại
vùng Primorye (Viễn Đông), Cộng hòa Bashkortostan," ông Ngô Minh Hải, Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, cho biết.
Ông chia sẻ thêm, sản phẩm TH true MILK sản xuất tại Nga
không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga quy mô gần 145 triệu dân mà còn hướng
tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á -
Thái Bình Dương. Song song với đó, tập đoàn cũng đặt mục tiêu phát triển các sản
phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nga.
Để có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang những thị trường khó
tính nhất, nhà máy sữa TH được trang bị những công nghệ chế biến hiện đại nhất
thế giới, đảm bảo quy trình sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi đến khâu chế biến
và đóng gói.
Nhà máy sử dụng nguyên liệu chế biến hoàn toàn từ nguồn sữa
tươi chất lượng hàng đầu của các trang trại công nghệ cao TH tại tỉnh Moscow và
Kaluga.
Nhờ nguồn gen bò sữa cao sản nhập khẩu từ Mỹ, công nghệ
tiên tiến và khoa học quản trị hiện đại, đàn bò TH tại Nga cho năng suất sữa
trung bình đạt 40-41 lít/con/ngày, nhiều con 60-90 lít/ngày, cá biệt có con đạt
104 lít/ngày. Chất lượng sữa cũng vượt trội với độ béo 4% và độ đạm 3,2% cao nhất
nước Nga.
Trước khi Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được
khánh thành, sữa tươi nguyên liệu của TH được đánh giá “hạng Nhất” và được thu
mua với giá tốt bởi các hãng sữa lớn tại Nga như Danone, PepsiCo…
Việc Tập đoàn TH tiên phong đưa mô hình nông nghiệp công
nghệ cao khép kín vào Nga, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng cao
tiêu chuẩn kỹ thuật cho toàn ngành nông nghiệp Nga, phù hợp với chủ trương phát
triển nông nghiệp kỹ thuật số của Chính phủ.
Sự thành công của TH cũng đã đánh dấu sự thành công đặc
biệt của những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Liên bang
Nga.
Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm cao độ, Tập đoàn
TH đang viết nên một câu chuyện thành công đầy cảm hứng tại nước Nga, một câu
chuyện về sự hợp tác, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên.
Những người hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược của Tập
đoàn TH không ai khác chính là những người dân tại các địa phương nơi đặt dự án.
Vợ chồng ông Mitrokhin và bà Tonka ở Kaluga là những người
được trải nghiệm điều này. Hai vợ chồng đã làm việc tại đây từ những ngày đầu,
khi TH mới đầu tư vào đây vào năm 2017. Họ làm việc cùng nhau, trong khi bà
Tonka làm kế toán tại TH Rus thì ông Mitrokhin làm thợ máy. 8 năm tại đây, cuộc
sống của họ có những thay đổi rõ rệt.
Nhờ thu nhập ổn định, vợ chồng bà có thể cho phép mình đi
đâu đó nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả, điều mà trước đây không có khả
năng. Họ cũng đã đổi được một chiếc xe tốt hơn và sắp tới sẽ mua thêm đồ nội thất
mới, sửa và trang trí nhà cửa.
“Cả tôi và chồng đều rất hài lòng. Đặc biệt là chồng tôi,
ông ấy là một người rất chăm chỉ, có thể lái và làm việc với bất kỳ loại máy
móc nào. Chúng tôi cố gắng, cống hiến sức lực của mình cho sự phát triển của
công ty, và đổi lại chúng tôi nhận được mức lương tốt và đúng hạn. Mọi thứ đều ổn
định, cả lương nghỉ phép và lương bệnh, công ty còn chi trả bảo hiểm y tế bổ
sung”, bà Tonka vui vẻ nói.
Làm việc tại nhà máy, bà Tonka đã có cơ hội nếm thử sữa của
TH mang từ Việt Nam sang. Với những người sử dụng sữa hàng ngày như vợ chồng
bà, bà rất thích không chỉ sữa mà cả các sản phẩm từ sữa, tất cả đều rất ngon.
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã mạnh dạn ghép nhánh cây vải trứng trên gốc cây vải lai. Phương pháp ghép cây này đã góp phần mở rộng diện tích, nâng sản lượng vải trứng-quả đặc sản, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, với tư cách là hoàng đế khai quốc triều Tống, có thể nói ông là hoàng đế có khả cưỡi ngựa hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc, và là một trong những hoàng đế có võ công cao được ghi nhận trong chính sử.
Nhắc đến chiến sự binh đao Trung Quốc, không ai lạ lùng gì với những vị quân sư huyền thoại như Gia Cát Lượng, Tôn Tẫn, Khương Tử Nha… Để rồi, quay trở về đất Việt, chúng ta cũng tự hào chẳng kém khi có những bậc quân sư anh kiệt như Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ… Hai con người, hai số phận, nhưng họ đều có điểm chung là đã từng làm thay đổi cả vận mệnh nước Nam một thời.
Sự tích lũy của cải của người sinh ngày Âm lịch này giống như một dòng nước dài, không phải đột nhiên có mà thông qua sự chính trực và làm việc chăm chỉ.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, đã công khai thừa nhận rằng các nguồn lực từng giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng trong hai năm qua – bất chấp chiến tranh toàn diện với Ukraine và hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế – hiện đã bị khai thác cạn kiệt.
Phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: “Một trăm năm ngòi bút người làm báo, không chỉ ghi chép lịch sử mà còn tạc nên tâm hồn thời đại”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tổ chức một buổi tiệc trưa riêng tư tại Nhà Trắng dành cho Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Asim Munir – một động thái hiếm thấy mà truyền thông Pakistan ca ngợi là "chiến thắng ngoại giao lớn".
Sáng nay 20/6, tỉnh Bình Định đã chính thức đồng loạt triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 58 đơn vị cấp xã, phường thuộc tỉnh trước khi sáp nhập với tỉnh Gia Lai, chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Giới chức Ukraine tuyên bố vừa triệt phá một âm mưu tình báo của Nga nhằm xác định và tiêu diệt hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune – vũ khí từng đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen của Nga năm 2022.
Hé lộ thời gian Nguyễn Xuân Son và Đoàn Văn Hậu tái xuất ở ĐT Việt Nam; Ấn định thời gian tổ chức trận play-off thăng hạng V.League; Zubimendi sang London hoàn tất thủ tục gia nhập Arsenal; M.U loại 4 cầu thủ khỏi tour du đấu Hè; Joao Felix có bạn gái mới.
Thủ tướng Israel Netanyahu khiến người Israel sửng sốt khi chia sẻ “mất mát cá nhân” trong chiến tranh với Iran. Phát ngôn trước một bệnh viện bị trúng tên lửa giữa lúc xung đột với Iran leo thang, ông nói đám cưới con ông đã phải 2 lần hoãn lại
Thực hiện Kế hoạch số 32B/KH-NTNN ngày 3/4/2025 của Báo NTNN về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025 trên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, hôm nay, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang trong thực hiện các tiêu chí về giảm nghèo đa chiều
Thực hiện phong trào "Bình dân học vụ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi sướng năm 1945, tại Nam Định, phong trào này sớm lan tỏa rộng khắp, trở thành điểm sáng trong cả nước về giáo dục quần chúng.
Lời hứa gia nhập NATO là cái bẫy nguy hiểm nhất với Ukraine. Tiếp tục hứa hẹn sẽ chỉ khiến Ukraine tổn thương nhiều hơn, Charles Kupchan - Giáo sư về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Georgetown và là Nghiên cứu viên Cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cảnh báo.
Mùa hè đến, khi cha mẹ lên rẫy, nhiều trẻ em vùng sâu ở Đắk Lắk phải đối mặt với hiểm nguy từ sông suối, rừng sâu. Các địa phương đang nỗ lực tổ chức sân chơi, lớp học hè để giữ các em an toàn.
Chiều 20/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025, tại Phiên thảo luận số 10, nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí cho biết, dù bộ máy đang được tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18, các tòa soạn vẫn sẵn sàng đón nhận lớp phóng viên trẻ giàu nhiệt huyết, sáng tạo và có trách nhiệm với nghề.
Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang có thể đổi CLB trong kỳ chuyển nhượng. Theo đó, CLB TP.HCM muốn đưa Đặng Văn Lâm về thay Patrik Lê Giang, trong khi CLB Ninh Bình cân nhắc chiêu mộ Patrik Lê Giang.
Do cơn mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Cần Thơ bị ngập sâu, kẹt xe cục bộ. Vụ việc khiến việc đi lại của người dân giờ cao điểm chiều 20/6 gặp nhiều khó khăn.
“Khi viết bài về hoàn thiện khoán sản phẩm ở Thái Bình hay xã luận về tam nông, tôi và anh em trong tòa soạn đều có cảm giác như được “cởi trói” khỏi những ràng buộc cũ kỹ”, nhà báo Hà Đăng – nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ với PV Dân Việt khi ông nói về những bài báo nổi bật của mình viết về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới.
Bắt đầu với một vài bụi rau má vốn mọc hoang ngoài đồng, bà Nguyễn Thị Ánh, nông dân thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng rau má, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập tốt hơn cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.
Trong trận chiến tại Nhu Tu Khẩu năm 213, Tôn Quyền dù yếu thế hơn nhưng đã khéo léo chặn bước tiến Tào Ngụy, đồng thời khiến cho Tào Tháo phải rút quân trong danh dự.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thuỷ ví von hệ thống pháp luật hiện nay như một "rừng rậm nhiệt đới", thay vì chỉ là "rừng ôn đới" như trước đây, vì khối lượng văn bản khổng lồ, chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.
Nhấn mạnh đến kinh tế tư nhân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cần chuyển mô hình quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp từ “xin - cho” sang “đồng hành - kiến tạo”, tạo dựng niềm tin và hành lang pháp lý ổn định cho doanh nghiệp phát triển bền vững.