Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách

Thanh Huyền Thứ tư, ngày 21/04/2021 07:53 AM (GMT+7)
Những ngày tháng 4 đến thành phố vũng tàu, mọi người sẽ bị cuốn hút bởi các loài hoa Lim Xẹt hoa vàng; Huỳnh Liên; chuông vàng; Osaka (muồng Hoàng Yến); Giáng Hương vàng… đua nhau bung nở vàng rực trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, khuân viên nhiều trường học, công sở…
Bình luận 0
Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 1.

Osaka trên đường 51C khoe sắc vàng rực rỡ

Trên tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội thị thành phố Vũng Tàu là đường 51C, đường 2/9, chạy dọc ở cả 2 chiều đường là 4 hàng hoa vàng rực. Một bên là Huỳnh Liên và 1 bên là hoa Osaka hay còn gọi là muồng Hoàng Yến. 

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 2.

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 3.

Huỳnh Liên vốn quen thuộc với người dân thành phố khi đi qua đây vì hoa nở quanh năm, nhưng Osaka thì nở theo mùa vào cuối xuân và đầu hè, dịp tháng 4. Osaka đặc điểm hoa nở dày và từng chùm mỏng manh, màu vàng chanh, buông rủ xuống như kết hàng ngàn chiếc đèn lồng dày ken khiến người đi đường không khỏi trầm trồ.

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 4.

Được biết tuyến đường này vốn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân và du khách vì có nhiều loại hoa, cây cảnh được trồng và chăm sóc công phu bởi đội ngũ nhân viên Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC).

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 5.

Lim Xẹt cổ thụ hoa vàng rực

Anh Nguyễn văn Quỳnh một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan cho biết: "Sống và học tập tại Đài Loan thời gian dài nhưng khi về Việt Nam đến Vũng Tàu tôi thấy tuyến đường ở đây thật đẹp. Ở Đài Loan, tôi chưa bắt gặp tuyến đường nào đẹp như thế ".

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 6.

Ngoài vẻ đẹp của Osaka, thành phố Vũng Tàu mùa này còn rực rỡ sắc vàng của Lim Xẹt. Loài hoa này bắt gặp nhiều trên các tuyến phố Hoàng Hoa Thám, Bình Giã (đoạn từ đường 2/9 đến KCN Đông Xuyên). Là loài cây cổ thụ cao đến trên 10m, tán rộng, đây là lúc lim xẹt nở rộ nhất, khiến hai bên đường cả trời hoa vàng ruộm nổi bật trên những chòm lá xanh.

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 7.

Một nhân viên vệ sinh đường phố cho hay: "Lim Xẹt thời gian nở hoa kéo dài đến vài tháng mới hết. Hoa rụng rắc vàng lề đường, hè phố, cũng là lúc chúng tôi lao động cực nhọc nhất, ngày 2 lần quét, mỗi lần gom cả 7, 8 bao tải hoa. Thế nhưng nhiều khách du lịch tỏ ra khá thích thú và chụp hình bên đường hoa vàng rực này".

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 8.

Cây Lim xẹt cổ thụ nở bung sắc vàng mê mẩn du khách

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 9.

hoa chuông vàng được trồng hai bên đường Trần Quý Cáp (phường Thắng Tam)

Được gọi là hoa chuông vàng vì giống hình chiếc chuông, cũng đang vào mùa nở rộ. Chuông vàng được trồng hai bên đường Trần Quý Cáp (phường Thắng Tam). Đến đây dịp này, chắc chắn những "tín đồ" của hoa sẽ cực ngạc nhiên bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ. Cây chỉ cao vừa tầm mắt, cành nào cành nấy chi chit những chùm hoa sáng rực cả con phố nhỏ.

Ngoài ra, góp phần thêm rực rỡ cho thành phố du lịch biển vũng tàu mùa này phải kể đến Giáng Hương. Hiện nay, nhiều tuyến phố ở Vũng Tàu đang phát triển loại cây này như tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trương Công Định, Ba Cu, Lương Thế Vinh… Đây là cây tán rộng, tạo bóng mát, hoa nhỏ lấm tấm kết thành từng mảng, màu vàng nghệ, mùi thơm khá quyến rũ.

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 10.

Bên cạnh sắc tím của bằng lăng, màu đỏ của hoa phượng vĩ và các loại hoa giấy, nay điểm thêm rất nhiều loài hoa màu vàng như thế này tạo cho thành phố biển cảnh sắc tươi đẹp, gần gũi với thiên nhiên, mang lại bầu không khí trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều nay phần nào minh chứng cho thành phố xứng đáng nhận giải thưởng thành phố du lịch sạch Asean năm 2020 với những nỗ lực cải thiện cuộc sống, cải thiện môi trường tự nhiên, cảnh quan và cải thiện không gian đô thị…

Du lịch Vũng Tàu: Mê mẩn với Lim xẹt cổ thụ và Hoàng Yến vàng rực, hút hồn du khách - Ảnh 11.

Hiện nay thành phố Vũng Tàu đang chuẩn bị đầu tư 2 công viên lớn là Công viên Bàu Sen (Quy mô khoảng 50ha) và Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng (diện tích khoảng 172,99ha). Người dân thành phố có quyền mong ước một công viên quy tụ thành rừng hoa rực rỡ như những công viên hoa anh đào ở thủ đô Pari (Pháp) hay Nhật Bản để người dân và du khách được thưởng ngoạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem