Đức quốc xã
-
Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng 3 tháp phòng thủ ở thủ đô Berlin. Dù vậy, nhà độc tài Đức quốc xã vẫn không thể đánh bại quân Đồng minh.
-
Hitler có thói quen là khi đang ngủ không ai được phép làm phiền hay đánh thức mình. Chính vì vậy, nhà lãnh đạo Đức Quốc xã đã không đưa ra quyết định kịp thời...
-
Sau khi bị phát xít Đức xâm lược trong Thế chiến 2, Liên Xô đã triển khai một "vũ khí" đặc biệt là những chú chó cảm tử. Chúng được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ phá hủy xe tăng Đức quốc xã.
-
Để đập tan được sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô chịu tổn thất to lớn với 78.291 quân nhân hy sinh, 274.184 người khác bị thương.
-
Trong tình cảnh thiếu vũ khí chống tăng hiệu quả khi đối đầu quân xâm lược Đức quốc xã, Hồng quân Liên Xô quyết định sử dụng "bom 4 chân" biết chạy. Loại vũ khí đáng gờm này trở thành mối đe dọa lớn với bước tiến của quân Hitler giai đoạn đầu Thế chiến II.
-
Tháng 1/1942, huyền thoại về sự bất khả chiến bại của “cỗ máy quân sự Đức” đã bị phá tan và chính quân đội Liên Xô đã được phán định để xác định kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai.
-
Trong Thế chiến 2, trùm phát xít Hitler và chính quyền phát xít Đức tự hào vì có máy mật mã huyền thoại Enigma để gửi và nhận thông tin mật trong chiến tranh. Hitler tin rằng mật mã được tạo ra từ Enigma khó bị đối phương "bẻ mã".
-
Chiến dịch quân sự mang mật danh Barbarossa được ghi nhận "ngốn" nhiều quân nhất của trùm phát xít Hitler trong Thế chiến 2. Đây cũng là chiến dịch đẫm máu với số thương vong rất lớn.
-
Trong Thế chiến 2, một số phi công chiến đấu của Liên Xô đã lập nhiều thành tích ấn tượng trong cuộc chiến chống phát xít. Theo đó, họ trở thành những "át chủ bài" của Liên Xô khiến Đức quốc xã tổn thất lớn.
-
Trong biên niên sử về hoạt động gián điệp quốc tế, quầy đồ lót nữ tại tiệm bách hóa cũ Lansburgh trên phố số 7 ở thủ đô Washington D.C. có thể không phải là địa điểm quan trọng nhất, nhưng chí ít nó lại là một trong địa điểm oái oăm nhất.