• Bỏ cuộc vụ Angel di Maria, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chuyển hướng sang Wayne Rooney và theo như tờ Le 10 Sport, vị tỷ phú người Qatar sẵn sàng hy sinh Edinson Cavani để có sự phục vụ của tiền đạo người Anh.
  • Ban lãnh đạo Southampton vừa lên tiếng tuyên bố, họ chỉ chấp nhận để Luke Shaw cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu M.U chấp nhận dùng tiền đạo Javier Hernandez như một phần của bản hợp đồng.
  • Giải pháp “Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt” của VietinBank được ứng dụng triển khai tại BV Bạch Mai giúp người bệnh có thể sử dụng linh hoạt các hình thức thanh toán đa dạng.
  • Với việc quyết định dùng tiền đạo Mario Mandzukic để trao đổi, Bayern Munich đang tiến rất gần tới chữ ký của trung vệ David Luiz bên phía Chelsea.
  • Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Real Madrid sẵn sàng dùng tiền đạo Karim Benzema như một phần của bản hợp đồng để thuyết phục lãnh đạo Liverpool nhượng lại “sát thủ” Luis Suarez.
  • Trước những động thái đáng lo ngại từ M.U, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định thông qua kế hoạch nâng lương và gia hạn hợp đồng với Marco Reus. Họ hy vọng có thể chặn đứng tham vọng của “Quỷ đỏ”.
  • PSG đã không ít lần ngỏ ý muốn sở hữu Nani và giờ là lúc mà Ban lãnh đạo M.U tính tới chuyện dùng tiền vệ người Bồ Đào Nha làm “mồi câu” để dụ đại gia nước Pháp nhả Edinson Cavani.
  • Để tăng thêm sĩ khí cho các cầu thủ Barcelona, Chủ tịch Josep Bartomeu cho biết, Ban lãnh đạo CLB đã thông qua kế hoạch “thưởng nóng” cho đội nếu như họ vượt qua Atletico Madrid tứ kết lượt về Champions League.
  • Ngày 13.3, ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, sau 6 tháng thí điểm triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đã có hơn 110.000 bệnh nhân sử dụng dịch vụ thanh toán viện phí qua thẻ ATM của VietinBank.
  • Theo tiết lộ của nhật báo Sport (Tây Ban Nha), Barcelona sẵn sàng dùng tiền vệ Alex Song như một phần của bản hợp đồng để thuyết phục lãnh đạo M.U bán tiền đạo Robin van Persie vào cuối mùa giải.