Đẹp mê tơi tuyến đường hoa nông thôn mới, đường trồng cây cảnh ở huyện Châu Thành của Long An

Chủ nhật, ngày 17/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Đều đặn vào một ngày cố định trong tuần hoặc trong tháng, hội viên, phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Long An hẹn nhau chăm sóc cây xanh, hoa, dọn vệ sinh trên những tuyến đường nông thôn mới trồng cây cảnh, trồng hoa...Đây là những việc làm được các chị thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp.
Bình luận 0

Mấy năm nay, chị Nguyễn Thị Xuân Lan cùng các hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Long An), chia nhau quét rác, nhổ cỏ mọc 2 bên đường Lộ Làng. Các chị còn trồng thêm hoa mười giờ để con đường đẹp hơn. 

Chị Lan nói: “Tôi thấy, đây là mô hình hay, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong xây dựng nông thôn mới nên cùng tham gia. Tôi mong rằng, ngày càng có nhiều hội viên hưởng ứng mô hình”.

Đẹp mê tơi đường nông thôn mới trồng hoa, trồng cây cảnh ở huyện Châu Thành của Long An - Ảnh 1.

Phụ nữ huyện Châu Thành (tỉnh Long An) ra quân trồng cây cảnh, trồng hoa trên các con đường nông thôn mới.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, từ năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện đăng ký với Ban Dân vận Huyện ủy chọn tuyến đường kênh T1 - xã An Lục Long làm điểm triển khai, thực hiện mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp với chiều dài 2km để xây dựng cảnh quan môi trường. 

Hội trồng cây hoàng yến và hoa mười giờ 2 bên đường; tuyên truyền, vận động hộ dân ở gần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường. Không những vậy, vào thời gian cố định, các chị ra quân dọn dẹp vệ sinh nhằm giáo dục nâng cao ý thức cho hội viên, PN, nhân dân.

Thông tin từ Hội LHPNVN huyện Châu Thành, Hội nhân rộng mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp ở 86 chi hội. 

Hàng năm, các chị trồng thêm cây cảnh, cây hoa trên đường nông thôn mới như trồng cây hoàng yến, cây bông trang và các loại cây hoa khác với kinh phí từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. 

Gần đây nhất, vào tháng 5/2022, Hội LHPNVN tỉnh phối hợp Huyện hội Châu Thành tổ chức trồng hơn 2.000 cây xanh, cây cảnh, cây hoa trên các tuyến đường thuộc xã Bình Quới, Long Trì, Hiệp Thạnh và Phước Tân Hưng.

Đến thời điểm hiện tại, có 36 tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Phụ nữ quản lý với chiều dài 50,3km. Trên những tuyến đường này, có hơn 7.200 cây xanh các loại và khoảng 700 hội viên, phụ nữ tham gia chăm sóc thường xuyên.

Nhìn chung, việc phát động nhân rộng mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp của Phụ nữ huyện Châu Thành thời gian qua đã góp phần lan tỏa trong nhân dân. 

Ý thức của hội viên, Phụ nữ về bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan cho bộ mặt nông thôn được nâng lên,… Từ đó cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành và duy trì, nâng chất các tiêu chí trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

Như Nguyệt (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem