Sau hơn 2 năm thi công (từ tháng 4/2018), phần đường trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trong sáng nay, 9/11.
Những năm gần đây, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng nhiều cây cầu hiện đại góp phần cải thiện đáng kể tình trạng giao thông trên các tuyến đường huyết mạnh của thủ đô. Ngoài 6 cây cầy huyết mạch bắc qua sông Hồng còn có các cây cầu vượt đi giúp cải thiện tình hình giao thông tại Thủ đô.
Dự án đường vành đai 2 trên cao kết nối với Ngã Tư Sở (một trong những điểm ùn tắc giao thông nổi tiếng nhất Hà Nội) có vốn đầu tư khoảng 9.400 tỉ đồng đã hoàn thành chờ ngày thông xe.
Dưới nắng nóng 40 độ C, các công nhân thi công công trình đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đang tăng tốc để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 10/2020 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
Bắt đầu từ đêm đầu năm 2019, các công nhân của đơn vị thi công đã tiến hành xén dải phân cách để mở rộng mặt đường vành đai 3. Công trình được thi công cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán, làm giảm ùn tắc tạm thời cho tuyến đường này.
Sau 1 năm thi công, tuyến vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội) đang hoàn tất quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng đường trên cao. Cho đến thời điểm này, dự án đã làm thay đổi diện mạo tuyến đường Phạm Văn Đồng.
Có đến 4 chiếc xe máy bất chấp nguy hiểm đã chạy ngược chiều ở đường Vành đai 3 trên cao (tuyến đường cấm xe máy, đoạn đối diện với Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội). Sự việc đã được một người ngồi trên ô tô đang lưu thông ở làn đường bên cạnh ghi lại, đưa lên mạng xã hội Facebook chiều 4.4.