ếch thương phẩm
-
Chỉ với diện tích ao một ngàn mét vuông nhưng ông Nguyễn Văn Khánh, khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã kết hợp nuôi nhiều loại thủy sản như: Cá lóc, cá tra, cá rô đồng và ếch thịt thương phẩm trong cùng một ao nuôi.
-
Khoảng 2 tháng nay, giá ếch nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bắt đầu tăng tốt. Giá ếch thịt tăng đã giúp cho người nuôi con đặc sản bình dân này đạt lợi nhuận khá.
-
Nhờ nắm bắt kỹ thuật nuôi ếch giống, nuôi ếch thịt, chăn nuôi hiệu quả, từ 4 bể nuôi ếch ban đầu, đến nay ông Giàu, xã Long Bình (TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã nhân rộng ra 27 bể với diện tích 1.500m2 có tổng số 15.000 con ếch các loại.
-
Nhằm ổn định giá, tăng giá trị cho con ếch thương phẩm được người dân trong xã nuôi nhiều, anh Phan Văn Phê, ngụ ấp Cái Nước Ngọn, xã Đông Yên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) mày mò và chế biến thành công sản phẩm khô ếch. Mô hình làm khô ếch này bước đầu đã phát huy hiệu quả...
-
Nhận thấy con ếch tương đối dễ nuôi, ông Nguyễn Thanh Vũ ngụ ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang dọn mương vườn, dừng vèo, thả phao nuôi ếch với diện tích 100m2 mặt nước ao mương vườn. Thời gian thả nuôi ếch đến thu hoạch ngắn mỗi năm có thể nuôi 3 – 4 đợt...
-
Nhận thấy ếch thương phẩm dễ nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao, không tốn nhiều sức lao động, thị trường đầu ra ổn định, năm 2018, ông Nhân, xóm Chiềng Đồi, xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) vận động gia đình chuyển đổi 12m2 đất ruộng để xây dựng khu nuôi ếch giống.
-
Ở Sóc Trăng cho cá lóc, cá tra, cá rô, ếch thịt ở chung một ao, ai ngờ giảm tiền nuôi, tăng tiền lời
Với diện tích ao chỉ 1.000m2 nhưng ông Nguyễn Văn Khánh, khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã kết hợp nuôi nhiều loại thủy sản như: cá lóc, cá tra, cá rô và ếch thương phẩm. -
Mô hình nuôi ếch giống, ếch thịt thương phẩm trong vèo của anh Lê Văn Danh ở ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những điển hình thanh niên thi đua phát triển kinh tế...
-
Hà Nội: Nuôi ếch trên cạn, cho ếch ăn tỏi con nào cũng khỏe như vâm, nuôi 10 tấn ếch vẫn bán hết veo
Từng thất bại khi nuôi lợn, rồi "đánh liều" chuyển sang làm bể trên cạn nuôi ếch Thái Lan, bà Phạm Thị Hợp, thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã trúng lớn. Hiện nay, trang trại nuôi ếch Thái Lan của bà Hợp rộng 3ha, với 30 bể nuôi, 1 năm xuất bán 10 tấn ếch thương phẩm, "bỏ túi" 400 triệu đồng. -
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi mô hình chăn nuôi: nuôi ếch bằng lồng lưới kết hợp với nuôi cá dưới ao, một hộ dân ở Thanh Hóa đã thu lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng.