FAT chiêu mộ HLV từng dự World Cup cho U23 Thái Lan

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 28/10/2022 19:10 PM (GMT+7)
Với mục tiêu cải thiện thành tích, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang nỗ lực để đưa HLV Teguramori Makoto về để dẫn dắt đội U23.
Bình luận 0

Sau khi không thể giúp U23 Thái Lan giành kết quả tốt tại giải U23 châu Á 2022, HLV Worrawoot Srimaka đã quyết định từ chức hồi cuối tháng 6. Theo đó, lý do khiến chiến lược gia này xin nghỉ việc là ông chịu sức ép quá lớn từ người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng.

Sau quãng thời gian cân nhắc thì thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dường như cũng đã tìm ra được cái tên phù hợp để thay thế vị trí của ông Srimaka. Theo Siam Sports, không phải cựu cầu thủ HAGL - Totchtawan Sripan mà Teguramori Makoto mới là người được FAT chú ý đến.

FAT chiêu mộ HLV từng dự World Cup cho U23 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Teguramori Makoto đang được FAT nhắm đến cho vị trí HLV trưởng đội U23 Thái Lan.

Hiện ông Sripan đang bận làm Giám đốc kỹ thuật Bangkok United nên không thể xin nghỉ để đảm nhận công việc ở đội U23 quốc gia. Trong khi đó, nhà cầm quân người Nhật Bản mới bị Pathum United sa thải sau trận thất bại tại vòng 10 Thai League 2022/23. Vì vậy, cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã tiếp cận và có những đàm phán ban đầu với ông Makoto về việc dẫn dắt đội U23.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, HLV Teguramori Makoto sẽ sớm được công bố là tân thuyền trưởng của U23 Thái Lan. Cũng theo Siam Sport, nhiệm vụ của nhà cầm quân này sẽ không hề nhẹ khi ông phải giúp đội bóng giành HCV SEA Games 32 và có suất dự Olympic 2024 tại Paris.

Nếu muốn dự Olympic, trước hết U23 Thái Lan cần vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2022. Tại vòng chung kết, U23 Thái Lan ít nhất cần đi đến vòng bán kết, trong đó 3 đội mạnh nhất sẽ dự Olympic, đội xếp thứ 4 sẽ đá play-off với châu lục khác.

Trong quá khứ, HLV Teguramori Makoto giúp U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016 và giành vé đến Olympic. Đến năm 2018, ông là một trong số trợ lý HLV của ĐT Nhật Bản tham dự World Cup tại Nga.

Ở cấp CLB, ông Makoto từng giúp Vegalta Sendai thăng hạng lên J.League năm 2010 và giành ngôi á quân giải này năm 2012.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem