• Dù đã ở ngưỡng tuổi 70 nhưng lão nông Nguyễn Đức Sơn (thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn hăng say lao động, làm giàu và tạo được nguồn thu nhập lên đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm nhờ vào mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi. Để có được thành quả đó, ông Sơn đã mất 30 năm kiên trì gây dựng.
  • Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) như “cú hích” giúp các thành viên Tổ hợp tác của nhóm hộ ND xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn cây ăn trái.
  • LTS: Để góp phần nâng cao dân trí, xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, hiện đang xuất hiện nhiều mô hình đưa sách về nông thôn, phục vụ bà con nông dân, như mô hình Tủ sách dòng họ, Tủ sách phụ huynh, Không gian đọc, thư viện trong khuôn viên chùa... Nỗi lo về “đói” sách ở nông thôn đã dần vơi bớt, nhưng việc tạo thành thói quen đọc sách, chuyển sách về quê thì vẫn là con đường gập ghềnh. 
  • Gắn bó hơn 40 năm với thư viện xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang, Hải Dương), bây giờ ở tuổi 75 thủ thư Trần Đình Nghị vẫn một lòng yêu sách, hăng say, tâm huyết với công việc thủ thư. 
  • Với 1 triệu đồng vay mượn, sau 3 năm, vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Tam - Nguyễn Thị Triển (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã gây dựng được gia trại nuôi chim bồ câu trên 800 con, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
  • Điển hình như Hà Nội có trên 7.000ha với 171 mô hình; Nam Định 6.339ha với 147 mô hình; Hà Giang 3.513ha với 261 mô hình...
  • Trải qua 14 năm gây dựng và phát triển, Công ty TNHH VIC ngày nay đã trở thành một công ty thức ăn gia súc lớn tại Việt Nam với sản phẩm được bình chọn là thương hiệu Việt Nam uy tín, chất lượng.
  • Từ người làm thuê, anh Hồ Văn Út (SN 1980), ấp Bình Hòa, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) đã gây dựng nên HTX Kim Ngân chuyên gia công các mặt hàng đan lát lục bình xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho gần 800 lao động nghèo.
  • (Dân Việt) - Chè vằng vốn là một loại dây leo rừng ở tỉnh Quảng Trị, người dân thường hái về nấu nước uống hàng ngày. Mới đây, sản phẩm này được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) công nhận thương hiệu.
  • Theo ông Huỳnh Uy Dũng, việc thưởng 100 tỉ đồng không phải là lời thách đố để lấy sự nổi tiếng, mà ông làm việc này bằng danh dự cả đời 30 năm gây dựng nên một Đại Nam.