• Chiều nay 26.7, Bộ NNPTNT đã phát hành báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 7, trong đó cho biết giá lợn tăng trong thời gian qua là do tác động từ yếu tố Trung Quốc nhập hàng trở lại, nên giá lợn hơi thời gian qua đã tăng.
  • Khảo sát về giá lợn hôm nay của phóng viên Dân Việt cho thấy, tại nhiều vùng chăn nuôi của miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... đã giảm khoảng 3.000 đồng/kg hơi (khoảng giá 33.000 đồng đến 34.000 đồng/kg). Trong khi đó tại tỉnh Đồng Nai giá lợn hơi vẫn giữ ở mức từ 35.000 đồng đến 37.000 đồng/kg, tùy loại và chất lượng.