Giai đoạn

  • Cây sắn có thể sinh trưởng và phát triển bình thường trên cả đất giàu và nghèo dinh dưỡng. Sắn là loại cây chịu đất nghèo dinh dưỡng hơn so với các cây trồng khác. Vì thế, trong chế độ canh tác du canh và quảng canh, sắn thường được trồng cuối cùng trong một chu kỳ khai thác đất dốc. 
  • Ở ruộng ngập nước, làm lúa HT, nếu không có điều kiện tháo cạn phơi ruộng thì tốt nhất là đem hết rơm rạ ra khỏi ruộng... 
  • Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, đến nay Bình Dương đã công nhận tổng cộng 11 xã đạt chuẩn NTM. 
  • TS Hoàng Quốc Tuấn , nguyên Giám đốc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp (Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam) cho biết như vậy.
  • Quần thể di tích kinh thành Huế rộng 520 ha, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993, rợp màu xanh khi nhìn từ trên cao.
  • Đã từ lâu, cây trúc sào đã bén rễ vào mảnh đất Nguyên Bình (Cao Bằng). Trúc sào rất dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương… Đồng thời giá cả và đầu ra tương đối ổn định nên trúc sào thực sự là cây trồng đem lại ấm no, cuộc sống đổi thay cho người nông dân nơi đây.
  • Đại diện nhiều Sở VHTTDL đã bày tỏ ý kiến lo ngại về những bất cập trong quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn (NTBD). Thậm chí NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam còn e ngại quy hoạch sẽ chỉ nằm trên bàn giấy...
  • Hơn 1 năm sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống cống ngăn mặn, giữ nước thuộc dự án phòng chống cháy rừng do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư không phát huy hiệu quả, gây cản trở giao thương của người dân.
  • Nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho người dân Thủ đô trong dịp hè, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được gấp rút hoàn thành…
  • UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao cho Sở Xây dựng xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ GIS để lập cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.