Giải khát

  • Khách du lịch về miền Tây rất thích thưởng thức, mua về làm quà các món đặc sản được chế biến từ thốt nốt: nước giải khát, đường thốt nốt, bánh kẹo...
  • Là loại quả dại màu đỏ rực, dâu rừng không chỉ làm thức uống giải khát mà còn có thể băm nhỏ nấu canh chua, ngon không kém măng hay lá giang.
  • Do tin đồn vẫn không dứt nên tôi cũng sinh nghi, bỏ thời gian để tìm cách theo dõi và cay đắng nhận ra rằng, đúng là chồng đang phản bội tôi - chia sẻ của người đàn bà đi đánh ghen.
  • Tống Khánh Hậu - tỷ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, đã trở thành nạn nhân trong một vụ tấn công dã man ở Hàng Châu. Theo một số nguồn tin, 4 ngón tay trái của tỷ phú Trung Quốc đã bị chém lìa.
  • Một câu bia trào bọt sẽ xuất hiện sau khi pha gói bia khô và gói chứa chất sủi bọt vào nước lạnh. Hình ảnh này liệu có hấp dẫn "tín đồ" bia so với bia truyền thống?
  • Một nghiên cứu mới được công bố chỉ ra tác hại của việc sử dụng nhiều đồ uống có đường, có thể làm tăng hành vi hung hăng và các vấn đề có liên quan đến tâm thần của trẻ nhỏ.
  • Nha Đam từ lâu được biết như “mỹ phẩm thảo dược tự nhiên” giúp tạo độ ẩm cho da, se lỗ chân lông, cho làn da căng mịn và rạng rỡ.
  • Đầu thế kỷ XX, người Hà Nội giải khát bằng thứ chè nụ vối ủ lâu năm và chè tươi nấu với mấy nõn lá bàng xanh. Hai thứ này được bọn trẻ bán nước rong đựng trong ấm đất nung, ngoài bọc vỏ bao tải cho nóng, rồi rót vào bát đàn.
  • (Dân Việt) - Cuối năm ngoái, sự kiện doanh nhân Zong Quinghou trở thành người giàu nhất Trung Quốc đã được nhiều tờ báo chú ý. Năm nay, tới phiên con gái rượu Kelly Zong 30 tuổi của ông trở thành tâm điểm của truyền thông khi cô tuyên bố “chưa từng có bạn trai”.
  • Dân Việt - Mùa hè, tiết trời nóng nực, khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vì thế, sức khỏe của nhiều người giảm sút và nguy cơ mắc bệnh càng cao. Để có sức khỏe chống chọi với nắng nóng, việc lựa chọn thức ăn và nước uống rất quan trọng.