Giải khát

  • Chất nước ngọt ngào, thơm và trắng đục của vú sữa dầm với đá và sữa, là món sinh tố giải khát được nhiều người ưa thích. Lá vũ sữa hỗ trợ điều trị tiểu đường và xoa dịu các cơn đau nhức khớp do phong thấp.
  • Dừa sáp còn gọi là dừa đặc ruột, dừa kem, vì cơm dày, mềm, dẻo như sáp. Bọng dừa thường ít hoặc không có nước. Cơm do nước dừa từ từ đặc lại rồi phình ra tạo thành một khối xôm xốp, vị béo và ngọt.
  • (Dân Việt) - Công trình khử nước mặn thành nước ngọt trị giá trên 1 triệu USD vừa được khởi công xây dựng tại xã đảo An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn sẽ giải quyết nỗi khổ thiếu nước từ bao đời nay của người dân...
  • Nghi vợ có quan hệ bất chính, Luyến đã mang theo chai xăng, tìm đến cửa hàng giải khát của gia đình và đổ xăng lên đầu vợ, dọa cùng chết.
  • (Dân Việt) - Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn cho mình và gia đình những món ngon, mát, bổ trong những ngày hè nóng nực.
  • Quán trà đá, trà chanh, mía, sấu đá, hoa quả dầm... trên vỉa hè các phố lớn ở Hà Nội… thu hút hàng trăm lượt khách trong mỗi ngày nắng nóng. Nhờ vậy, chủ quán kiếm bộn tiền, có nơi lên tới chục triệu đồng mỗi ngày.
  • (Dân Việt) - Thời tiết nắng nóng khiến các mặt hàng rau củ tươi và trái cây giải khát tăng giá. Khảo sát tại các chợ Hà Nội cho thấy giá các loại rau xanh đều tăng từ 500-2.000 đồng tùy loại so với tuần trước.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.5, dưới cái nắng như thiêu đốt, phóng viên NTNN đã ngược về các xã vùng đông của TP.Tam Kỳ. Tại đây, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với cách chăm sóc gia súc, gia cầm của bà con.
  • Ngày 25.4, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trộm cắp hàng trăm chai nước tăng lực tại Công ty TNHH TM-DV THP (chuyên sản xuất các loại nước giải khát, thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An).
  • (Dân Việt) - Lữ đoàn 573 phòng không - không quân là đơn vị đi đầu trong việc chọn trà vối cho chiến sĩ giải khát. Ở ngay trên địa bàn Lữ đoàn đóng quân, có khá nhiều cây vối mọc tự nhiên.