Gian lận thi cử ở hà giang
-
Theo luật sư, bà Nga – chuyên viên Sở Tài chính - vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang và những người nhờ nâng điểm cho con em phải là người đồng phạm với người trực tiếp thực hiện hành vi.
-
Sáng nay (25/10), Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ tiêu cực thi cử xảy ra vào năm 2018 tại tỉnh này. Toà tuyên tổng 20 năm tù cho các bị cáo, cùng với đó toà có kiến nghị nóng tới Bộ Công an.
-
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vừa có quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên Sở Tài Chính Hà Giang, vợ đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn.
-
Đúng 8h25 sáng nay (25/10), Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Giang bắt đầu tuyên án sơ thẩm vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia năm 2018 gây rúng động dư luận xảy ra tại tỉnh này.
-
Sáng nay (25/10), Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ tuyên án sơ thẩm vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh này. Vụ án có 5 bị cáo, họ đều là những người có chức vụ, có hiểu biết và việc gian lận thi cử là điều gây “choáng, sốc” cho dư luận địa phương.
-
Các luật sư nhận định, trong trường hợp vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ mà tòa án đã vội vàng tuyên bản án khiến sót người, lọt tội hoặc dấu hiệu oan sai, bản án đó có thể bị kháng cáo hoặc kháng nghị.
-
Vợ đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang được xác định đã nhắn tin cho 1 trong 5 bị cáo nhờ nâng điểm cho cháu. Vị này không bị kiến nghị xử lý đến trước thời điểm toà sơ thẩm công bố tin nhắn. Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Giang thì trả lời mới biết, sự việc này đang gây xôn xao dư luận.
-
"UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đang hoàn tất kết luận đợt 2. Bà Nga có tên trong danh sách các cán bộ, đảng viên bị xem xét kỷ luật trong thời gian tới đây”, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang Lê Quang Minh khẳng định.
-
Ngày 25/10/2019, HĐXX sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Sau phần tranh luận, tất cả các bị cáo đều khai sửa điểm cho hơn 100 thí sinh là do mối quan hệ tình cảm. Dư luận hoài nghi, liệu những lời khai này đã thực sự chính xác hay chỉ là sự ngụy biện cho những hành vi trái pháp luật?
-
Sau khi chấm thi trắc nghiệm, Sở GD&ÐT Hà Giang có nhiều cuộc họp về việc Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài vi phạm quy chế. Bị cáo Hoài sau đó đã nhắn tin “cầu cứu” ông Trần Ðức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và được đồng ý.