Gian lận thi cử
-
19 phức tạp, việc học và thi của học sinh ở một số địa phương chuyển sang trực tuyến. Tuy nhiên, thi trực tuyến đã nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó "lấp ló" sự gian lận.
-
Học sinh đừng tưởng mọi quái chiêu của mình có thể lọt qua mắt cô giáo đâu nhé.
-
Đây đều là những vụ án gian lận thi cử nổi tiếng dưới thời phong kiến.
-
Công an TP.Hà Nội vừa bắt quả tang, thu giữ hơn 150 thiết bị công nghệ cao để phục vụ việc gian lận thi cử ngay trong thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.
-
"Trước kỳ thi khoảng 15 ngày, anh Yến gọi tôi sang phòng có trao đổi rằng kỳ thi năm nay nhiều con em trong Sở GDĐT thi, với lại sếp có những trường hợp thân quen bạn bè. Sếp là sếp Đức. Anh Yến bảo kỳ thi này bắt buộc phải làm, phải nâng điểm…", bị cáo Nga trả lời trước tòa sáng nay, 24/5.
-
Sáng 23/5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này. Trả lời về các nội dung bị cáo đã khai trong cáo trạng, bị cáo Yến nói do bị cơ quan điều tra ép cung nên mới khai như vậy.
-
Chị Nguyễn Thị Thuỷ khai "chỉ nhờ xem điểm nhưng không ngờ con trai được tăng 17,75 điểm, đỗ vào trường công an".
-
Hôm nay, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, các bị cáo được quyền tự bào chữa.
-
Ông Bùi Trọng Đắc, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, người có liên quan được triệu tập tới tòa trong vụ gian lận điểm thi THPT, cho biết để xảy ra vụ việc ông xin nhận trách nhiệm và khuyên các bị cáo khai báo thành khẩn để nhận được khoan hồng.
-
Sau khi nhận quyết định cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc với tâm trạng khá buồn, trao đổi với phóng viên Dân Việt: "Tôi không có ý kiến gì về quyết định này".