Gian lận thi cử
-
Ông Bùi Trọng Đắc, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, người có liên quan được triệu tập tới tòa trong vụ gian lận điểm thi THPT, cho biết để xảy ra vụ việc ông xin nhận trách nhiệm và khuyên các bị cáo khai báo thành khẩn để nhận được khoan hồng.
-
Sau khi nhận quyết định cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc với tâm trạng khá buồn, trao đổi với phóng viên Dân Việt: "Tôi không có ý kiến gì về quyết định này".
-
Ngày 5/11, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La đã có Thông báo số 208-TB/UBKTTU về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La. Theo đó, tiến hành kỷ luật 83 đảng viên vi phạm liên quan.
-
Một nữ nghị sĩ Bangladesh đang là tâm điểm của sự chú ý sau màn gian lận thi cử có một không hai khi thuê 8 nữ sinh có ngoại hình giống mình để thi hộ. Một trong 8 "bản sao" này vô tình để lộ khi được phỏng vấn.
-
Bà Nguyễn Thị Nga (đảng viên, chuyên viên Sở Tài chính , vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhắn tin xin nâng điểm cho người thân nhưng không nằm trong danh sách cán bộ bị xử lý. Cơ quan chức năng tỉnh vừa cho biết nguyên dân là do "trước đây chưa phát hiện ra”.
-
Để xảy ra các vụ án gian lận thi cử cực kỳ nghiêm trọng tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, làm dư luận mất niềm tin nghiêm trọng vào sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng chưa thấy một vị lãnh đạo nào của các địa phương trên bị khởi tố vê tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
-
Liên quan đến vụ xét xử vụ gian lận thi cử Hà Giang, lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài gây bất ngờ...
-
Tại phiên tòa xét xử, Viện kiểm sát đã công bố nhiều tin nhắn liên quan đến vụ án gian lận thi cử, trong đó có tin nhắn nhờ vả của vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
-
Ngày 18/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Trước tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ. Đặc biệt là có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ.
-
Chiều 17/10, VKSND tỉnh Hà Giang đề nghị phạt cựu trưởng phòng Nguyễn Thanh Hoài 8-9 năm tù, mức án cao nhất trong vụ án.