Giao thông hà nội
-
Trong số 8 cây cầu bắc qua sông Hồng được xây mới, Vĩnh Tuy 2 là cầu duy nhất đang được thi công. Các công trình này có vai trò kết nối giao thông dọc hai bên bờ sông.
-
Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội sẽ ghi lại thông tin của người vi phạm như số căn cước công dân, số điện thoại, sau đó, người vi phạm được về nhà thực hiện nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.
-
6 nhánh lên xuống (ramp) đường vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, Hà Nội), đang bước vào những công đoạn cuối và sắp hoàn thành, điều này khiến nhiều người thường xuyên lưu thông trên cung đường này thở phào nhẹ nhõm vì không phải di chuyển một đoạn đường dài để lên và xuống.
-
Theo Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng thêm 10 cây cầu qua sông Hồng. Như vậy, năm 2050 Hà Nội sẽ có 18 cây cầu qua sông Hồng.
-
Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, cầm lái chiếc SUV Beijing X7 (không có biển số) chạy đâm lung tung trên đường Thụy Khuê, Hà Nội. Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên cố thủ trên xe, liên tục rồ ga, đạp phanh gấp khiến nhiều người dân không khỏi hú vía.
-
Ít ai có thể tưởng tượng được những tuyến đường vốn luôn nườm nượp người, xe; đông đặc mỗi giờ tan tầm và luôn inh ỏi tiếng xe, tiếng còi, giờ đây lại vắng lặng, hiu hắt. Cùng một góc máy, các tuyến đường giao thông chính của Hà Nội thực sự khác hẳn ở thời điểm trước khi có lệnh giãn cách xã hội và lúc này.
-
Tuyến đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi hoàn thành xén vỉa hè và mở rộng mặt đường đã trở nên khang trang đẹp đẽ được ví như "phố Singapore giữa Hà Nội". Nhưng hiện tại nơi đây lại đang có một dự án khác cày xới ngổn ngang.
-
Chiều 20/7, Hà Nội có trận mưa lớn giúp giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt. Thời tiết mát dịu hơn, song một số tuyến đường lại bị ngập sâu trong nước.