Gió giật

  • Ngay từ đầu giờ chiều nay (10/11), trên bãi biển TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã liên tục xuất hiện nhiều đợt sóng dữ.
  • Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, các lực lượng chức năng tại Khánh Hòa đã tiến hành xả điều tiết lũ và đồng thời di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
  • Bão số 5 đã mạnh lên, sức gió cấp 9, giật cấp 11 tiến thẳng các tỉnh Nam Trung Bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương gọi gấp các tàu đang ở vùng nguy hiểm vào bờ, thực hiện lệnh cấm biển.
  • Màn hạ cánh khá vất vả của các phi công tại sân bay Düsseldorf, Đức giữa lúc trời mưa bão mù mịt khiến cả chiếc máy bay chao đảo.
  • Eta Carinae là ngôi sao nặng nhất trong thiên hà và phát hiện mới cho thấy bên trong ngôi sao này xuất hiện nhiều hiện tượng vũ trụ kỳ lạ.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, sau 1 ngày giảm mưa do rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, hiện rãnh áp thấp trên hồi sinh trở lại khiến Bắc Bộ tái diễn mưa dông rải rác, các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa to cục bộ sinh lũ quét, trượt lở đất đá.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão Fung Wong trên biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông trên diện rộng.
  • Sau khi đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp và mờ dần. Tuy nhiên, hậu bão số 3 tiếp tục gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc, tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.
  • Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (16.9), do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 12, đảo Cô Tô (Quảng Ninh) gió giật mạnh cấp 11; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lên tới cấp 13. Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến có gió giật mạnh cấp 9-10, các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật mạnh cấp 6-8. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
  • Trưa 16.9, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, khả năng xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu vực nội thành Hà Nội trong cơn bão số 3 là rất lớn.