Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt

Thứ hai, ngày 19/07/2021 19:33 PM (GMT+7)
Thực hiện Công điện 15 của UBND TP.Hà Nội, đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cho đóng cửa hơn 2.150 gian hàng không thiết yếu; chỉ 150 gian hàng lương thực, thực phẩm được phép hoạt động.
Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 1.

Chợ Đồng Xuân từ lâu được biết đến là một trong những khu chợ lớn nhất tại Hà Nội. Đây cũng được chọn làm nơi tham quan, du lịch và mua sắm với nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm cho đến may mặc, đồ ăn và đồ tiêu dùng của đông đảo người dân Hà Nội.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 2.

Nhưng từ 0h 19/7, trên địa bàn toàn Thủ đô bắt đầu thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo công điện số 15/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố. Do vậy, toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ như thời trang, đồ gia dụng, các mặt hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa ngưng hoạt động.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt, chiều 19/7 chợ Đồng Xuân đã im lim, chỉ còn lại một số gian hàng bán đồ thiết yếu là còn được phép hoạt động, tuy nhiên chỉ thấy người bán hàng mà không thấy người mua.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 4.

Được biết, ngay từ sáng hàng nghìn tiểu thương đã đến để thu dọn đồ đạc.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Long, Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết, tại đây có 2.300 ki ốt kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có 150 quầy thực phẩm thiết yếu được phép hoạt động. Còn lại hơn 2.000 quầy khác đều phải thực hiện đóng cửa.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 6.

Toàn bộ cửa chợ, nguồn điện bị đóng, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Hoa (tiểu thương chợ Đồng Xuân) chia sẻ, tối qua (18/7) bà mới nhận được Công điện. Lúc này, bà Hoa đã về nên chưa kịp dọn dẹp hàng hoá gọn gàng, ngăn nắp: "Đợt vừa rồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chúng tôi cũng chỉ bán cầm cự, mỗi ngày chỉ có được vài khách đến mua hàng."

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 8.

Cùng ngày Ban quản lý chợ Đồng Xuân đã nhanh chóng triển khai các chốt trực, chỉ để lại 1 lối vào chợ và 2 lối ra. Lối vào được bố trí lực lực lượng kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho người vào chợ.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 9.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết, thực hiện Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sáng nay đơn vị đã chỉ đạo xây dựng phương án triển khai, bố trí khu vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân. Đối với mặt hàng không thiết yếu, đơn vị cho tạm ngừng kinh doanh.

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân đóng cửa, hàng nghìn tiểu thương niêm phong ki ốt - Ảnh 10.

Theo ông Thanh, sáng cùng ngày, đối với các mặt hàng không thiết yếu, Ban quản lý chợ Đồng Xuân đã nhanh chóng triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, bố trí 1 lối vào, 2 lối ra hai bên chợ và có chốt trực thực hiện nhiệm vụ. Tại lối vào chợ có kiểm soát đo thân nhiệt, sát khử khuẩn. Ngoài ra, ông Thanh cũng chỉ đạo phân bổ khách vào chợ phù hợp, đúng mật độ. Bên cạnh đó, người dân và tiểu thương chấp hành công tác phòng chống dịch khá tốt.



 

Nguyễn Chương
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem