Hạ thủy

  • Nhà máy đóng tàu Marinette Marine Corporation của Hãng Lockheed Martin ở Wisconsin của Mỹ mới đây đã tổ chức lễ hạ thủy thành công tàu chiến đấu ven biển Littoral Combat Ship LCS-7 Detroit. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cũng góp mặt tại lễ hạ thủy này.
  • Trang tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, mới đây Hải quân Mỹ chính thức hạ thủy, giao nhiệm vụ cho tàu đổ bộ mới nhất của nước này tại San Francisco. Con tàu sẽ đảm nhiệm việc chở trực thăng và thậm chí là chiến đấu cơ F-35B Lighting II của Mỹ. 
  • Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đưa tin, tàu ngầm Black Dragon lớp Soryu của Nhật Bản mới đây đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries thuộc khu vực thành phố Kobe của nước này.
  • Sáng 4.10, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức lễ hạ thủy và đưa vào sử dụng tàu cảnh sát biển 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000). Đây là một trong những con tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam.
  • Hãng Itar - Tass đưa tin, tàu tấn công đổ bộ Sevastopol lớp Mistral thứ hai mà Pháp đóng cho Nga sẽ được hạ thủy vào cuối năm nay. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã chính thức xác nhận những thông tin trên. Ông này cũng cho biết, tiến độ đóng con tàu thứ hai này đúng tiến độ đề ra, hiện tại mọi công việc đều tiến triển thuận lợi.
  • Nằm trong kế hoạch sử dụng máy bay chiến đấu Mỹ tiến hành hoạt động không kích, thả hàng cứu trợ tại Iraq và ngăn chặn “tội ác diệt chủng” của các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhằm vào những tộc người thiểu số ở nước này, quân đội Mỹ đã triển khai tàu sân bay động cơ hạt nhân tới khu vực vùng vịnh Ba Tư.
  • Thông tin của hãng thông tấn Nga “Interfax-AVN” cho biết, cuối năm 2014, chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba mang số hiệu HQ-184 Hải Phòng sẽ được bàn giao cho Việt Nam.
  • Trung Quốc đã hạ thủy tàu hộ vệ trang bị tên lửa lớp 054A thứ 20 mang tên Hoàng Cương tại Quảng Châu, được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, vũ khí.
  • Hai tàu tên lửa đa năng hiện đại hạng nhất Việt Nam được hạ thủy thành công hôm nay tại TPHCM và sẽ được biên chế cho Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.
  • "Trong điều kiện như hiện nay phải tăng cường tàu lớn, máy mạnh, kết hợp ra khơi thành tổ, đội với các tàu khác trong vùng để đỡ gặp rủi ro khi đi biển. Tàu lớn mới chiếm ưu thế trên ngư trường, đánh bắt hiệu quả, còn góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc".