HAGL và Hà Nội FC, ai không... dám chơi đội hình toàn "nội binh"?

Thứ tư, ngày 19/09/2018 13:20 PM (GMT+7)
Cả HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) và Dương Minh Ninh (HAGL) đều nhấn mạnh đến việc sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để phân cao thấp trong trận đấu thuộc vòng 23 V.League 2018.
Bình luận 0

HAGL tiếp đón Hà Nội FC trên SVĐ Pleiku là trận cầu tâm điểm của vòng 23 V.League 2018. Mục tiêu của HAGL là sớm hoàn thành điểm số cần thiết để chính thức trụ hạng. Trong khi đó, Hà Nội FC hướng đến việc lần đầu đánh bại đội bóng phố Núi trên sân khách kể từ năm 2015.

Trận đấu này cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn cả do hội tụ nhiều cầu thủ đang khoác áo U23 và ĐTQG Việt Nam. Tại ASIAD 2018, HAGL và Hà Nội FC đóng góp 12/20 cái tên cho Olympic Việt Nam. Những cái tên làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ cả trên sân lẫn không gian mạng.

img

HAGL (áo đỏ) và Hà Nội FC nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ từ chính những cầu thủ lứa U23.

Trước trận, nhiều ý kiến cho rằng hai đội nên sử dụng toàn nội binh để phân tài cao thấp. Thế nhưng, HLV Chu Đình Nghiêm và Dương Minh Ninh đều không nghĩ vậy. Cả hai đều muốn giành kết quả tốt nhất hơn để hoàn thành những mục tiêu khác nhau.

HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Hà Nội FC có tinh thần thoải mái trước trận. Chúng tôi không đặt nặng áp lực cho các cầu thủ. Sau trận đấu với Sanna Khánh Hoà BVN, toàn đội được nghỉ xả hơi một ngày tại Nha Trang trước khi di chuyển sang Gia Lai".

"Hà Nội FC trận nào cũng hướng đến kết quả tốt nhất. Mấy năm gần đây, chúng tôi chưa đánh bại HAGL trên sân khách. Đó cũng là mục tiêu mà đội hướng đến".

Khi nói về ý tưởng của một bộ phận CĐV về đội hình hai đội cho trận đấu, HLV trưởng Hà Nội FC tỏ ra khá hào hứng nhưng không thể chiều lòng các CĐV. "Bóng đá là giải trí, phục vụ người hâm mộ nhưng nội bộ đội bóng có những mục tiêu riêng. Vì vậy, tôi vẫn xếp đội hình mạnh nhất cho trận đấu với HAGL", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Về phía HAGL, HLV Dương Minh Ninh gặp nhiều áp lực hơn khi đội bóng thi đấu bết bát kể từ sau ASIAD 2018. "HAGL đang khó khăn về nhân sự. Chúng tôi thiếu vắng Văn Thanh, Xuân Trường ở trận đấu với Hà Nội FC. Hai trận không thắng vừa qua cũng khiến các cầu thủ buồn bã", ông Ninh nói.

Bên cạnh đó, HLV trưởng của HAGL cũng giãi bày về việc HAGL đang nỗ lực trong 4 vòng cuối để hướng đến mục tiêu Top 5. Hiện tại, họ đang có 27 điểm, kém đội xếp thứ 5 là Than Quảng Ninh 5 điểm.

Không có được lực lượng mạnh nhất đấu Hà Nội FC, HLV Dương Minh Ninh khẳng định không thể mạo hiểm. "Ý tưởng của CĐV cũng là tình cảm họ dành cho đội bóng mà có. Tuy nhiên, chúng tôi có những khó khăn riêng nên không thể đáp ứng", HLV Dương Minh Ninh vừa cười vừa nói.

Trung Thu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem