Hải Dương: Đến làng này xem dân đào thứ củ vừa dài vừa to, dỡ đất ra củ đeo thành chùm

Thứ ba, ngày 12/01/2021 06:10 AM (GMT+7)
Nông dân xã Thượng Quận (TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang bước vào vụ thu hoạch củ sắn dây.
Bình luận 0

Vụ này toàn xã Thượng Quận có 78 ha sắn dây, là xã có diện tích trồng cây sắn dây lớn nhất thị xã Kinh Môn (chiếm gần 24%). 

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), năm nay, năng suất sắn dây đạt 1 tấn/sào, với giá bán từ 8.000-10.000 đồng/kg, người dân lãi 5 triệu đồng/sào. Ngoài bán củ sắn dây cho thương lái, người dân xã Thượng Quận còn chế biến củ sắn dây thành bột sắn.

Hải Dương: Đến làng này xem dân đào thứ củ vừa dài vừa to, dỡ đất ra củ đeo thành chùm - Ảnh 1.

Gia đình ông Đỗ Văn Chí ở thôn Quế Lĩnh, xã Thượng Quận (TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) thu hoạch của sắn dây

Hải Dương: Đến làng này xem dân đào thứ củ vừa dài vừa to, dỡ đất ra củ đeo thành chùm - Ảnh 3.

Sấy khô sắn dây tại cơ sở sản xuất của hộ ông Bùi Văn Thành ở thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận, TX Kinh Môn (Hải Dương).


Hải Dương: Đến làng này xem dân đào thứ củ vừa dài vừa to, dỡ đất ra củ đeo thành chùm - Ảnh 4.

Người dân xã Thượng Quận đóng gói bột sắn dây trước khi đưa đi tiêu thụ

Thanh Hà (Báo Hải Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem