Hải quân Anh
-
Được mệnh danh là "vua hải tặc", Henry Avery đã chỉ huy khoảng 160 tên cướp biển tấn công, cướp bóc nhiều tàu thuyền vào thế kỷ 17. Đặc biệt, gã cả gan tấn công tàu của hoàng đế Ấn Độ Aurangzeb.
-
Hải quân Anh đã phải huy động 6 thiết giáp hạm, hàng chục tàu tuần dương, tàu khu trục cùng số lượng đông đảo máy bay ném ngư lôi mới có thể nhấn chìm gần 2.200 người trên chiến hạm mạnh nhất phát xít Đức.
-
Trong cuộc chiến tranh thuốc phiện (1839 – 1842), 800.000 quân triều đình nhà Thanh Trung Quốc, đã thua thảm trước khoảng 4.000 quân Anh? Vậy lý do nào khiến đội quân số 1 châu Á khi đó, thảm bại trước đội quân viễn chinh Anh?
-
Vào ngày 24/5/1941, Hải quân Hoàng gia Anh đã có cuộc chạm trán khốc liệt với Hải quân Đức ở eo biển Đan Mạch . Đây là một trong những trận thủy chiến ác liệt nhất trong thế chiến II và cũng là một “vết nhơ” trong lịch sử Hải quân Anh.
-
Theo Matthias Warnig, người đứng đầu Nord Stream AG và Nord Stream 2 AG - hai công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ điều hành các đường ống dẫn khí đốt dưới biển của Nga, Moscow không có khả năng đứng sau vụ tấn công vào tháng 9 năm ngoái nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.
-
Tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo hiện đạng neo đậu ngoài khơi Vương quốc Anh.
-
Tuần này, một số tàu hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm tên lửa hành trình Belgorod, đã được phát hiện đang rời một khu vực thử nghiệm ở Biển Bắc Cực.
-
Các lực lượng của Vương quốc Anh đã tham gia vào một hoạt động gây tổn hại đến an ninh năng lượng của châu Âu, Moscow tuyên bố.
-
Cỗ linh xa trong tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II ngày 19/9 tới từng được sử dụng trong lễ tang các nhà vua Edward VII, George V, George VI và cựu Thủ tướng Winston Churchill.
-
Trận hải chiến quyết định tương lai của hạm đội tàu ngầm: trong vòng một giờ giao chiến, đã có 1.459 thủy binh Anh thiệt mạng, tức là gấp gần 3 lần trong trận hải chiến Trafalgar huyền thoại.