Hải quân việt nam
-
Những ngày cuối tháng 4/2022, đoàn công tác số 3 lãnh đạo Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam làm trưởng đoàn đã ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên Quần đảo Trường Sa.
-
Thượng úy Nguyễn Tiến Duy cho biết, anh luôn tự hào khi công tác trên một chiến hạm hiện đại bậc nhất Quân chủng Hải quân Việt Nam hiện nay.
-
Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, có nhiều kỷ niệm gắn bó với biển đảo, với Trường Sa thân yêu. Trong đó, 8 năm ông là chỉ huy Trung đoàn CBHQ 83 (nay là lữ đoàn) tham gia xây dựng và bảo vệ Trường Sa. Nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022), ông có bài viết riêng cho Dân Việt.
-
Không quân Hải quân Việt Nam đã và đang sở hữu nhiều loại máy bay hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, kèm theo đó là khả năng tự bảo dưỡng, sửa chữa lớn nhiều loại khí tài hiện đại ngay trong nước.
-
Theo kết quả chính thức của Tổ trọng tài, Hải quân Việt Nam vừa lập kỳ tích ngay lần đầu tiên dự Army Games 2021,khi ta chiến thắng Nga, Trung Quốc ở nội dung bắn pháo AK-176.
-
Các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế 2021 đang tích cực luyện tập và làm tốt công tác chuẩn bị để đạt thành tích cao tại Army Games năm nay. Trong đó đội tuyển của Hải quân Việt Nam đang dốc sức kiểm tra và luyện tập kỹ thuật trước ngày thi.
-
Hiện nay, nền Công nghiệp Quốc phòng nước ta đang phấn đấu để tự đóng mới những con tàu có hàm lượng công nghệ cao, trong đó cố gắng đóng tàu chiến mặt nước tới 2000 tấn và cả tàu ngầm.
-
Pháo binh bờ biển Việt Nam hiện nay sử dụng chủ yếu loại lựu pháo nòng dài M-46 cỡ nòng 130mm rất mạnh mẽ, có tầm bắn rất xa nhưng tính cơ động lại chưa thực sự cao. Có chăng ta cần lựa chọn hướng phát triển lên tự hành hóa để hoàn thiện thêm sức mạnh?
-
Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi chiếc tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
-
Nhiều nguồn tin có ghi nhận việc Việt Nam đang sử dụng súng phóng lựu hai nòng DP-64 trong biên chế, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có bằng chứng xác đáng cho các thông tin này.