Hàng ăn

  • (Dân Việt) - Sau 40 tháng liên tục tăng ở ngưỡng dương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6 đã bắt đầu giảm phát với mức âm 0,26% và là mức tăng thấp nhất so với các tháng 6 kể từ 2003 lại đây.
  • (Dân Việt) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 5 nhích nhẹ 0,18%. Như vậy, CPI 5 tháng qua chỉ tăng 2,78% so với tháng 12.2011. Có 9/11 nhóm hàng trong rổ hàng hóa chung tăng giá.
  • (Dân Việt) - Tại bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa xảy ra vụ 9 người họ hàng ăn phải nấm độc khiến 2 người tử vong, 6 người đang phải hồi sức tích cực.
  • (Dân Việt) - Cục Thống kê Hà Nội công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3.2012 của Hà Nội tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 13,1% so cùng kỳ. Hà Nội vẫn có 10/11 nhóm hàng tăng, trong đó 1/11 nhóm hàng tăng trên 2%.
  • (Dân Việt) - Các chuyên gia kinh tế dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 có thể sẽ tăng tới 1,5%. Nguyên nhân là do phải hứng chịu những tác động tăng giá của một phần cuối tháng 1-tháng Tết Nguyên đán.
  • (Dân Việt) - Tuy không còn chen lấn, giẫm đạp trong ngày đầu phát ấn (15 tháng Giêng), nhưng vẫn còn vô số cảnh tượng chướng tai, gai mắt khiến việc đi lễ đền Trần của du khách còn rất nhiều trần ai.
  • (Dân Việt) - Tổng cục Thống kê hôm qua (24.11) đã chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,39% so với tháng 10. Như vậy, CPI bình quân 11 tháng qua đã tăng 18,62% so với cùng kỳ năm 2010.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (24.8), Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 8.2011 tăng 0,93%, chỉ thấp hơn chút ít so với tháng trước.
  • (Dân Việt) - Theo Cục Thống kê TP.Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám của thành phố tăng 1,06% so với tháng Bảy.
  • (Dân Việt) - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 1,17% so với tháng trước, trong đó giá thực phẩm tăng 3,2%, giá ăn uống ngoài gia đình tăng 1,78%.