Hàng ăn

  • (Dân Việt) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tại thủ đô đã tăng 1,32% so với tháng Sáu, tăng 21,55% so với cùng kỳ năm trước.
  • (Dân Việt) - Đường Độc Lập chạy qua chợ Phú Giáo, huyện Phú Giáo (Bình Dương) được làm rộng rãi nhưng lại trở thành một cái chợ bày bán đủ loại hàng, trong đó phần nhiều là hàng thực phẩm tươi sống, hàng ăn ngay.
  • (Dân Việt) - Trong đợt thi đại học ngày 4 và 5.7, đã có nhiều thí sinh bỏ thi. Đây không phải do một thí sinh đăng ký nhiều trường, gây nên hiện tượng thí sinh "ảo" như những năm qua, mà là bỏ thi thật sự.
  • (Dân Việt) - 6 tháng đầu năm nay giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 22,39%, trong đó riêng lương thực tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Chính điều này đã làm cho không ít người lầm tưởng rằng nông dân đã được hưởng lợi về giá cả khi lạm phát cao trong thời gian qua.
  • (Dân Việt) - Tổng cục Thống kê ngày 24.6 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 chỉ tăng ở mức 1,09% so với tháng trước, nâng mức tăng CPI 6 tháng đầu năm nay tăng 13,29% so với tháng 12.2010 và tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước.
  • (Dân Việt) - Theo Cục Thống kê TP. HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố trong tháng 5.2011 tăng 2,38%.
  • (Dân Việt) - Cục Thống kê thành phố Hà Nội ngày 20.5 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng Năm (CPI) tại Hà Nội tăng 1,76% so với tháng Tư, tăng 19,08% so với cùng kỳ năm trước, tăng 11,59% so với cuối năm 2010.
  • Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, bà Đức thuê giang hồ “xử” Tuân là chủ quán bán chân gà nướng. Tuân thuê giang hồ cộm cán dùng súng chống trả.
  • (Dân Việt) - Không chỉ có bố mẹ mà con trai nhỏ 4 tuổi nhà anh cũng được phát hiện đã bị lây bệnh. Lúc đó, gia đình anh Kiên mới giật mình, trước khi thuê người đã không đưa đi kiểm tra sức khỏe!
  • Dân Việt - Giọng ca của "The Climb" đã nổi xung với một thợ săn ảnh khi anh này thập thò và “đụng” phải mẹ của cô nàng khi hai mẹ con vừa rời khỏi một hàng ăn.